Tin Úc: Thuốc hạ cholesterol có thể bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer
21:00' 18-12-2016
Thuốc hạ cholesterol được uống bởi hàng triệu người Úc có thể bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer, một nghiên cứu lớn cho thấy.
Photo: theage.com.au
Nghiên cứu mới được thực hiện với 400,000 người Mỹ uống thuốc statins trong khoảng thời gian hai năm đã nhận thấy rằng đối với nhiều người, việc uống thuốc statins càng lâu thì nguy cơ bị bệnh Alzheimer của họ trong năm năm sau đó càng thấp.
Nghiên cứu được thực hiện với những người trên 65 tuổi trong vòng bảy năm cho thấy nguy cơ bị bệnh Alzheimer ở những phụ nữ uống thuốc statins liều cao giảm 15%, trong khi ở nam giới giảm 12%. Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy mối liên hệ giữa cholesterol và các mảng bám beta-amyloid.
Những mảng bám này có ảnh hưởng đến bộ nhớ và các chức năng khác của não. Tuy nhiên, kết quả rất khác nhau giữa các nhóm dân tộc và giới tính, và tùy theo loại thuốc statins được sử dụng. Chẳng hạn, nguy cơ bị bệnh Alzheimer ở những người đàn ông da đen không được giảm dù cho họ có uống bất kỳ loại loại thuốc statins nào.
Trong khi thuốc Atorvastatin (Lipitor) có tác dụng làm giảm nguy cơ bị bệnh Alzheimer ở những phụ nữ da trắng, da đen và phụ nữ gốc Hispanic, nhưng chỉ có tác dụng ở những người đàn ông gốc Hispanic. Thuốc Pravastatin (Pravachol) và rosuvastatin (Crestor) chỉ có tác dụng làm giảm nguy cơ bị bệnh Alzheimer ở những phụ nữ da trắng.
Đăng tải trên tạp chí y khoa JAMA Neurology, các nhà nghiên cứu từ Đại học Nam California khẳng định "đúng loại thuốc statins, cho đúng người, vào đúng thời điểm, có thể là một phương pháp rẻ tiền để làm giảm gánh nặng bệnh Alzheimer".
"Chúng ta có thể không cần phải chờ đợi tìm ra cách chữa trị cho những bệnh nhân hiện đang có nguy cơ bị bệnh Alzheimer. Việc sử dụng riêng lẻ các loại thuốc hiện có hoặc kết hợp chúng có thể làm giảm nguy cơ bị bệnh Alzheimer", tác giả chính của nghiên cứu Julie Zissimopoulos nói.
Phó Giáo sư Michael Woodward, một chuyên gia về bệnh mất trí nhớ tại bệnh viện Austin Hospital và Đại học Melbourne University, cho rằng nghiên cứu này rất thú vị vì statins là một trong những loại thuốc thông dụng nhất ở Úc. "Nếu có thể làm giảm 10% nguy cơ bị bệnh Alzheimer, chúng ta sẽ làm giảm hàng chục ngàn người bị bệnh này ở Úc", ông Woodward cho biết.
Tuy nhiên, ông Woodward nói rằng nghiên cứu này chỉ chỉ ra có mối liên hệ giữa thuốc statins và bệnh Alzheimer, chứ không khẳng định đây là một mối liên hệ nhân quả, vì vậy mọi người không nên vội vàng uống thuốc statins nếu không cần thiết.
Phó giáo sư Woodward, trưởng cố vấn y tế của tổ chức Alzheimer's Australia tại chi nhánh Victoria, cho rằng cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu bởi vì có thể có những yếu tố khác ảnh hưởng đến việc làm giảm nguy cơ bị bệnh mất trí trong cuộc nghiên cứu.
Hiện có hơn 350,000 người Úc bị bệnh mất trí và 1.2 triệu người chăm sóc cho những bệnh nhân này. Cứ 10 người trên 65 tuổi thì có một người bị bệnh mất trí và cứ 10 người trên 85 tuổi thì có 3 người bị mắc bệnh.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)