Tin Úc: Người tị nạn kiên quyết đòi ở lại trại tị nạn trên đảo Manus

03:00' 03-11-2017
Hàng trăm người tị nạn trong trại tị nạn trên đảo Manus đã kiên quyết đòi ở lại, bất chấp các nguồn cung cấp điện, nước và thực phẩm đều đã bị cắt hết.

Photo: abc.net.au
Các phóng viên của hãng thông tấn ABC cũng đã đến thăm trại tị nạn này, sau khi các nhân viên người Úc rời khỏi đây vào sáng hôm 31/10.
Một người tị nạn tại đây đã đưa các phóng viên vào bên trong trại, đồng thời chỉ ra cảnh tượng 600 người tị nạn là nam giới đang chuẩn bị hệ thống chứa nước mưa tạm bợ và dự trữ thực phẩm cần thiết.
Người này chia sẻ “Các đường ống dẫn nước đã bị cắt và các thùng chứa nước giờ đã cạn. Điều mà chúng tôi có thể làm bây giờ là hứng nước mưa, bỏ vào một chút đường và muối, và uống để cầm cự thêm một tháng nữa nếu không còn thực phẩm”.
Theo kế hoạch, trại tị nạn thuộc Papua New Guinea này đã đóng cửa vào lúc 5:00pm ngày 31/10. Chính phủ Papua New Guinea đã kêu gọi những người tị nạn còn lại chuyển đến chỗ ở mới tại thị trấn Lorengau.
Song, một số người nói với các phóng viên rằng, họ lo sợ cho sự an toàn của mình nếu phải rời đi nơi khác, vì một số người dân địa phương đã xông vào lấy đồ đạc trong trại vào sáng hôm đó. Một vài người tị nạn cũng đã thể hiện thái độ giận dữ và nói rằng “Nước Úc đã đưa chúng tôi đến đây, và cũng chính nước Úc đã hành hạ chúng tôi tại đây”, hoặc “Nước Úc đã bỏ rơi chúng tôi ở đây”.
Bộ trưởng Di trú và Biên phòng Úc Peter Dutton cho biết, chính phủ Khối Thịnh vượng chung đã đưa ra chính sách rõ ràng và nhất quán kể từ khi đắc cử rằng, bất cứ ai cố ý đến Úc bằng thuyền một cách bất hợp pháp sẽ không bao giờ được định cư ở Úc. Bộ trưởng cũng nói rằng, những người tị nạn đã được thông báo về một chỗ ở khác an toàn và được chăm sóc y tế.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm