Tin Úc: Các trường học có thực sự trang bị kỹ năng cần thiết để sinh viên đi làm khi ra trường?
07:00' 05-07-2016
40% việc làm ở Úc có thể mất đi trong vòng 10 đến 15 năm tới do sự tiến bộ không ngừng của người máy và máy tính.
Photo: ABC News
Người máy đã thay thế con người ở những nơi làm việc như nhà máy, siêu thị và quầy soát vé của sân bay. Điều này đe dọa đến công ăn việc làm của những người làm công việc văn phòng.
Ông Hugh Durrant-Whyte, Giám đốc Trung tâm Khoa học Dữ liệu Tiến bộ của Đại học University of Sydney, cho biết công nghệ đang trở nên phổ biến trong những công việc văn phòng thuộc ngành luật, kế toán và ngân hàng. Sự thay đổi này tạo ra thách thức lớn đối với hệ thống giáo dục.
Trong khi đó, các trường phổ thông và đại học lại thiên về đào tạo theo số lượng hơn là chất lượng, chú trọng về bằng cấp hơn là đào tạo những kỹ năng cần thiết để sinh viên đi làm khi ra trường. Hiện nay, tỷ lệ sinh viên mới tốt nghiệp có việc làm toàn thời gian là 70%, mức thấp nhất trong hơn 30 năm qua.
Giám đốc điều hành Tổ chức Thanh niên Úc, bà Jan Owen, khẳng định ngành công nghiệp giáo dục cần phải gấp rút thay đổi. Bà Owen nhấn mạnh “Ngành giáo dục ở nước ta rất phát triển, song chưa có trường phổ thông và đại học nào đưa ra được mục tiêu đào tạo phù hợp với xã hội hiện tại và tương lai. Đây là một trở ngại đáng kể đối với việc học tập cũng như vận dụng những gì đã học vào đời sống của sinh viên”.
Trên thực tế, nhiều lớp học ở Úc được xây dựng để “trao đổi và tán gẫu”. Chính vì thế, các nhà giáo dục và những người ủng hộ giới trẻ đang thúc giục các trường học tập trung đào tạo nhiều hơn về kỹ thuật, kỹ năng xã hội, khả năng “sáng tạo và hợp tác” để giải quyết những vấn đề thực tế trong đời sống của sinh viên, trang bị tốt hơn để sinh viên làm việc trong tương lai.
Trong tương lai, các trường học có thể sẽ giống như trường phổ thông Australian Science and Mathematics School, học sinh không chỉ học những môn học riêng lẻ thay vào đó là cùng làm việc để đưa ra giải pháp mang tính ứng dụng đối với những vấn đề thực tế.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)