Một nghiên cứu của hãng Credit Suisse cho biết tổng của cải của tất cả cá nhân trên thế giới trong năm 2012 lần đầu tiên giảm mạnh kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, trong đó các nước châu Âu giảm mạnh nhất.

Nghiên cứu cho thấy của cải của tất cả các cá nhân - được xác định là tài sản như thu nhập, bất động sản, tiền tiết kiệm và đầu tư trừ đi các khoàn nợ - đã giảm 5% tính theo giá trị đồng USD, xuống còn 223 nghìn tỷ USD vào giữa năm 2012 so với cùng thời kỳ năm 2011.

Động lực chính của sự suy giảm là châu Âu bị khủng hoảng, với giá trị tài sản giảm đến 14% tính theo giá trị đồng USD. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho rằng nguyên nhân sự suy giảm là do suy thoái kinh tế ở một loạt nước khác, giá cổ phiếu hạ và các thị trường nhà đất giảm.

Trong khi đó của cải ở Trung Quốc tăng 3% tính theo giá trị đồng USD, nước có tăng trưởng lớn nhất.

Tính theo tỷ giá không đổi, của cải toàn cầu tăng 1% trong giai đoạn này. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2007-08.

Nghiên cứu được công bố ngày 17/10 ghi nhận khu vực hàng hóa xa xỉ của châu Âu vẫn tăng trưởng mạnh, trừ các vụ mua lại công ty, với tỷ lệ hai chữ số trong 12 tháng tính đến ngày 30 tháng 6.

Tuy nhiên, Credit Suisse nói rằng họ thận trọng tiên đoán cho thời kỳ sáu tháng đầu năm 2013, trong đó tăng trưởng lớn nhất sẽ giảm xuống còn 7 đến 8% cùng với mức độ bất ổn cao và không có triển vọng rõ rằng về việc tăng trường cho đến sáu tháng cuối năm.

Nghiên cứu cho rằng một môi trường kinh tế vĩ mô yếu ở châu Âu, thuế khóa tăng đối với giới nhà giầu và sự xói mòn về của cải sẽ làm phương hại đến lượng hàng xa xỉ bán ra ở khu vực, một xu thế phần nào được giảm nhẹ do những người du lịch từ các thị trường mới nổi mua sắm khi đến thăm châu Âu.

Nghiên cứu cũng dự đoán đà bán hàng ở Trung Quốc - động lực tăng trưởng lớn nhất của thị trường hàng xa xỉ - cũng bị tác động bởi trì trệ kinh tế và hiện tượng gasgu mua quà tặng, sẽ tiếp tục gây áp lực đối với doanh số bán hàng xa xỉ ở Trung Quốc cho đến khi hoàn thành việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo và định hình chắc chắn các chính sách kinh tế của đất nước.

Tạo ra của cải

Bản nghiên cứu được công bố sau khi hãng tư vấn Bain ngày 15/10 dự đoán tỷ lệ tăng trưởng của doanh số bán hàng xa xỉ năm nay sẽ giảm còn 5% so với 13% năm ngoái.
Trong khi đó, thống kê mới nhất của hãng LVMH, tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, cho thấy có sự giảm sút liên tiếp trong doanh số bán hàng xa xỉ trong ba quý liên tiếp do người Trung Quốc và châu Âu giảm chi tiêu.

Nghiên cứu của hãng Credit Suisse dự đoán tổng tài sản của các hộ gia đình hàng năm sẽ tăng trung bình là 8% trong vòng 5 năm tới với động lực chính là các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Brazil, Malaysia, Nga và India.

Của cải trung bình của mỗi người lớn dự kiến sẽ tăng từ 48.500 USD trong năm 2012 lên 67.000 USD năm 2017.

Ngày nay số người tiêu dùng ở thị trường mới nổi chiếm khoảng 50% doanh số bán hàng xa xỉ của các hãng lớn, một tỷ lệ mà Credit Suisse dự kiến sẽ tăng vì tốc độ tạo của cải ở các thị trường này nhanh hơn các nơi khác.

Trung Quốc dự kiến sẽ vượt Nhật Bản và trở thành nước giầu nhất thế giới vào năm 2017, trong khi Mỹ vẫn giữ được vị trí dẫn đầu.

Nghiên cứu cho thấy Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ cá nhân lớn nhất thế giới, trừ đồng hồ đeo tay, nhưng chỉ là nước tương đối giầu tính về tổng thể của cải của cả nước, và sự xâm nhập của hàng xa xỉ châu Âu ở đây thấp hơn so với các khu vực khác.

Hiện tượng này một phần là do văn hóa, một phần do nhận thức về thương hiệu và một phần do cơ hội thâm nhập thị trường lâu dài của các hàng hóa xa xỉ của châu Âu ít hơn.

Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale