Thành phố Hàn Quốc đóng cửa khoa sản cuối cùng

14:11' 28-08-2026
Việc khoa sản cuối cùng tại thành phố Miryang đóng cửa do thiếu bác sĩ và tỷ lệ sinh giảm mạnh buộc các thai phụ phải sang thành phố khác để sinh con.

Khoa sản của Bệnh viện Miryang Jeil, tỉnh Gyeongsang Nam dự kiến đóng cửa vào tháng 9, sau 40 năm hoạt động. Đây là một trong những bệnh viện lớn nhất khu vực, có 79 giường cùng các khoa sản phụ, nhi và nội. Từ năm 1986 đến nay, khoa Sản của viện đã đón hơn 20.000 trẻ sơ sinh chào đời.

Giám đốc bệnh viện cho biết những năm gần đây khoa sản chỉ còn hai người phụ trách, gồm ông (ngoài 70 tuổi) và một bác sĩ ngoài 60 tuổi. Cơ sở buộc phải dừng dịch vụ đỡ đẻ.

Nguyên nhân khiến số bác sĩ sản - nhi giảm mạnh được cho là do số trẻ chào đời tại Miryang đã đạt mức thấp. Năm 2025, dân số thành phố lần đầu xuống dưới 100.000 người. Số ca sinh tại bệnh viện giảm từ mức trung bình 400 ca mỗi năm xuống còn 108 ca vào năm 2025 và 58 ca trong 6 tháng đầu năm nay.

Từ năm 2013, chính quyền Miryang hỗ trợ bệnh viện 500 triệu won mỗi năm nhằm duy trì khoa sản duy nhất của thành phố. Dù vậy, cơ sở này vẫn lỗ khoảng 150 triệu won mỗi tháng.

Ảnh minh họa: Korea Times

Sau khi khoa sản đóng cửa, thai phụ tại Miryang sẽ phải đến các thành phố lân cận như Yangsan hoặc Busan để sinh con. Chính quyền thành phố đang lập phương án ứng phó, bao gồm đăng ký trước thông tin thai phụ với hệ thống an toàn 119 và bố trí 7 xe cứu thương trang bị thiết bị xử lý ca sinh khẩn cấp.

Tình trạng "trắng khoa sản - nhi" tại Miryang cũng diễn ra ở nhiều vùng nông thôn Hàn Quốc. Tỷ lệ sinh thấp khiến các khoa sản thua lỗ, trong khi việc thiếu nơi sinh nở khiến các gia đình trẻ gặp khó khăn, đẩy nhanh quá trình suy giảm dân số.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, cả nước có 436 cơ sở y tế cung cấp dịch vụ đỡ đẻ vào năm ngoái, giảm gần 30% so với năm 2015. Trong 252 đơn vị hành chính cấp thành phố, huyện và quận, có 84 nơi (tương đương 1/3) không còn cơ sở sản khoa. Sự thiếu hụt này gây rủi ro lớn cho các thai phụ có nguy cơ cao.

Để bù đắp khoảng trống, một số địa phương đang xây dựng mạng lưới cấp cứu. Tại tỉnh Gangwon, nơi 13/18 thành phố và huyện thiếu dịch vụ sinh nở, chính quyền đã phối hợp với lực lượng cứu hỏa vận hành hệ thống đưa thai phụ đến bệnh viện qua đường dây 119.

Nhiều chuyên gia y tế cho biết các giải pháp vận chuyển chỉ mang tính tình thế. Chính phủ cần tăng mức thanh toán cho bệnh viện địa phương, hỗ trợ các ca sinh khó và mở rộng hệ thống sản khoa công. Một quan chức y tế cho biết hệ thống chăm sóc thai sản tại các địa phương đang gặp khủng hoảng vì thua lỗ và thiếu bác sĩ, nguy cơ dẫn đến việc các cơ sở đỡ sinh còn lại tiếp tục đóng cửa. 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/thanh-pho-han-quoc-dong-cua-khoa-san-cuoi-cung-5114281.html