Phát biểu tại một cuộc họp cộng đồng đa văn hoá tuần trước, sĩ quan Spicer cho hay, trong những tháng gần đây có một số báo cáo về những thủ đoạn tiếp thị tinh vi, đặc biệt là ở khu vực của những người gốc châu Phi. Họ lo lắng về tình trạng nhiều người dân bị gõ cửa và mời ký kết hợp đồng, trong đó họ không hề biết rõ về những nghĩa vụ của mình. Ông Spicer cũng tiết lộ ông đã trực tiếp phản hồi một số báo cáo về việc những người dân nhập cư bị lừa khi tham gia ký kết một loại hợp đồng có thời hạn là 2 năm và sau đó họ đều không đủ tiền để trả nợ.

Một nữ phát ngôn viên của Hội phụ nữ miền đông châu Phi cho biết đây cũng là một vấn đề nhức nhối ở khu vực cô đang sinh sống. “Tôi đã từng thấy rất nhiều người cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Họ đến gõ cửa từng nhà, đưa ra những hoá đơn tiền điện hoặc điện thoại rẻ hơn nếu bạn ký một hợp đồng với thời hạn 2 năm, nhưng thực tế khi hợp đồng đã được ký kết thì mức giá không có gì thay đổi và thậm chí còn cao hơn”, cô này cho biết. Một số người bị rơi vào tình trạng mang những khoản nợ khổng lồ mà họ không có đủ khả năng để thanh toán. Vì lý do này, sĩ quan Spicer đã cảnh báo cộng đồng phải cảnh giác đối với những người bán hàng này. Ông cho hay bất kỳ ai gặp phải khó khăn về hợp đồng có thể liên hệ với ông tại Phòng cảnh sát Footscray.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

The Human Network Vùng: Gosford. Phone: 02 4302 0753
Xem thêm