Kết quả cho thấy những yếu tố gây “căng thẳng về tâm lý xã hội” như sợ hãi, lo lắng và cô độc, đều có ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ, từ đó ảnh hưởng đến nhịp tim, hệ hô hấp và các chức năng quan trọng khác của cơ thể.

Nhóm chuyên gia tiến hành nghiên cứu trên 989 phụ nữ từng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú trong vòng ba tháng trước với rất nhiều câu hỏi để đánh giá mức độ căng thẳng tâm lý mà họ đã và đang trải qua.

Kết quả khảo sát, nghiên cứu cho thấy có một mối liên hệ giữa “stress” và căn bệnh nói trên. Cụ thể, những phụ nữ có hệ số căng thẳng cao nhất có nguy cơ bị bệnh ung thư vú cao hơn so với những người khác.

Nếu xét đén những yếu tố khác như tuổi tác và giai đoạn của căn bệnh ung thư vào thời điểm chẩn đoán, thì những phụ nữ bị căng thẳng nhiều hơn vẫn có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn 22% so với những người ít bị căng thẳng về thần kinh.

Ngoài ra, kết quả công trình nghiên cứu trên đây còn chỉ ra rằng bệnh nhân người da đen hoặc gốc Latin có chỉ số stress trung bình cao hơn bệnh nhân người da trắng.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Cửa garage?

Garage Doors Vùng: Springvale South. Phone: 0402 101 938
Xem thêm

chuyên lắp ráp và sửa chữa cho tất cả các loại cửa Garage