Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Australia cho biết, phụ nữ mang thai dễ có nguy cơ mắc một số chứng bệnh như huyết áp tăng, thai chết non, sinh sớm hoặc sinh mổ và tăng cân sau khi sinh. Kết quả nghiên cứu đầu tiên tại Australia còn cho thấy nguy cơ này đặc biệt cao đối với những phụ nữ có tiền sử mắc bệnh tiểu đường loại 1 hoặc loại 2 so với những phụ nữ mắc tiểu đường trong thời kỳ thai nghén.
Theo một bác sỹ chuyên khoa nội tiết, các bệnh viện hiện nay tiếp nhận rất nhiều trường hợp phụ nữ bị mắc bệnh tiểu đường trong lúc thai nghén. "Đây quả là một khó khăn lớn đối với cả người bệnh cũng như những cơ sở cung cấp dịch vụ y tế", bác sỹ này cho biết. Bà cũng tiết lộ thêm số trường hợp mắc bệnh tiểu đường trong thời gian mang thai tăng gấp ba lần trong vòng 20 năm trở lại đây. Và, trong khi tỷ lệ trung bình toàn quốc là 5%, thì riêng các khu vực ở Sydney, chẳng hạn như Liverpool, khoảng 12% số phụ mữ mang thai bị mắc bệnh tiểu đường.
Chủ tịch Ủy ban Tiểu đường Australia, Neville Howard, cho biết số người mắc bệnh tiểu đường đang gia tăng. Hơn ai hết, phụ nữ bị tiểu đường loại 1 hoặc loại 2 cần chuẩn bị kỹ càng về sức khỏe khi chuẩn bị mang thai.