Sẽ có 5 Trung tâm HLTTQG được đầu tư xây mới trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo đó là một trong những kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành ngày 30- 9, trong Quyết định số 1752-QĐ/TTg về "Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
|
|
Theo quyết định số 1752-QĐ/TTg, từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo, sẽ đầu tư xây dựng mới 5 Trung tâm HLTTQG do Bộ VH,TT&DL quản lý gồm: Trung tâm HLTTQG Sapa; Trung tâm HLTTQG Đà Lạt; Trung tâm HLTTQG Hà Nam; Trung tâm HLTTQG Kon Tum; Trung tâm HLTTQG biển quốc gia Bình Thuận.
Hiện nay cả nước có 4 Trung tâm HLTTQG gồm: Trung tâm HLTTQG Hà Nội (cơ sở 1 và cơ sở 2 tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội và cơ sở 3 tại thị trấn Tam Đảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); Trung tâm HLTTQG TP.HCM (cơ sở 1 và cơ sở 2 tại TP.HCM); Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng; Trung tâm HLTTQG Cần Thơ. Tuy nhiên cả 4 Trung tâm này thời gian gần đây đều bị xuống cấp về CSVC, trang thiết bị thiếu thốn, chưa để đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
Điển hình là Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Được biết đến là cái nôi lớn nhất cả nước về quản lý, đào tạo VĐV các ĐTQG và cũng là nơi đóng góp cho TTVN số lượng huy chương nhiều nhất (70-80% trong tổng số huy chương quốc tế của Thể thao Việt Nam hàng năm), nhưng những năm gần đây, trước sự phát triển mạnh mẽ của TTVN, số các đội tuyển đến Trung tâm tập huấn ngày một đông (trung bình khoảng 1.200 lượt VĐV, HLV và Chuyên gia của 45 - 50 đội tuyển/năm) đã khiến cho việc quản lý, tập luyện của các đội tuyển gặp nhiều khó khăn, nhất là về nhà ở. Tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra nên rất nhiều đội tuyển dù Trung tâm HLTTQG Hà Nội quản lý, nhưng phải gửi tập huấn ở các địa phương. Ví dụ như đội cầu mây, xe đạp địa hình, wushu, đua thuyền... phải gửi tập huấn tại Hoà Bình.
“Sự quá tải đó không chỉ ảnh hưởng tới quá trình tập huấn, tập luyện của các VĐV mà còn là bài toán khó với các nhà quản lý chúng tôi”, GIám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hùng trăn trở .
Ngay như Trung tâm HLTTQG 4- Cần Thơ. Mặc dù được thành lập và đi vào hoạt động đã được vài năm trở lại đây với mục tiêu trở thành cái nôi đào tạo và cung cấp VĐV đỉnh cao khu vực ĐBSCL cho quốc gia, nhưng tới nay dự án Trung tâm HLTTQG 4 tại Cần Thơ (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) mới quy hoạch xong mặt bằng và chờ khởi công xây dựng trụ sở. Nhiều đội do Trung tâm quản lý cũng đang được gửi tập huấn ở các địa phương lân cận...
Chính vì thế, ngoài việc đồng ý với một số kế hoạch nâng cấp, mở rộng 4 Trung tâm HLTTQG hiện có, trong quyết định số 1752-QĐ/TTg., Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý với việc đầu tư và xây mới 5 Trung tâm HLTTQG tại Đà Lạt, Hà Nam, Kontum, Sapa, Bình Thuận nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện, nâng cao thành tích thi đấu thể thao và đủ khả năng đăng cai tổ chức thành công các giải thi đấu thể thao thành tích cao của khu vực, châu lục và một số giải thi đấu thể thao thành tích cao của thế giới.