Sau khi kết thúc phiên họp cuối cùng với hội đồng nội các vào hôm thứ Hai ngày 2/6, Giám đốc Ngân khố bang Queensland, ông Tim Nicholls khẳng định sẽ không tăng thuế hay cắt giảm dịch vụ trong bản dự thảo ngân sách 2014. Trước đó, chính quyền Liên đảng cho biết sẽ xem xét cắt giảm dịch vụ, tăng thuế hoặc tư hữu hoá tài sản để giải quyết khoản nợ 80 tỷ đô la và phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu chính quyền bang có tư hữu hoá tài sản trị giá 32 tỷ đô la nếu không tăng thuế và cắt giảm dịch vụ, ông Nicholls đã từ chối trả lời.
ảnh minh họa
Bên cạnh đó, mặc dù dự báo thâm hụt ngân sách trong năm 2014/15 sẽ tăng lên mức 2.27 tỷ đô la, cao gấp 4 lần dự báo của tháng Mười hai năm ngoái, ông Nicholls vẫn cam kết sẽ đạt thặng dự ngân sách trong năm 2015/16 theo như kế hoạch. Cam kết này có thể sẽ được thực hiện bởi vì Queensland đã ký nhận 600 triệu đô la thuế tài nguyên than và đang chờ chính phủ liên bang hoàn trả 1 tỷ đô la phí khắc phục thiệt hại sau các cơn bão Yasi, Oswald và Ita.
Kim Phụng - Viet Times