Trong cuộc họp trực tuyến nhân Ngày Nhà giáo 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các nhà giáo từ "tất cả 89 tỉnh của Nga", trong đó có các vùng lãnh thổ ở Ukraine mới sáp nhập.

"Thành thật mà nói, kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý không chỉ làm tôi hài lòng mà còn khiến tôi ngạc nhiên. Sau tất cả, những người đã sống trong những điều kiện khó khăn như vậy vẫn tiếp tục ý chí sống", ông Putin nói. "Tôi cam đoan với các bạn rằng kết quả này không bị sửa, làm sai lệch hay thêm bớt. Tôi nghĩ những quan sát viên bầu cử cũng biết điều đó".

"Chúng ta có ba triệu công dân Nga gốc Ukraine, chúng ta sẽ không tạo ra những khác biệt giữa người gốc Nga và gốc Ukraine", Tổng thống Putin tuyên bố, đồng thời khẳng định Nga sẽ tôn trọng ngôn ngữ và văn hóa Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi họp trực tuyến ngày 5/10. Ảnh: RIA Novosti.

"Chúng ta sẽ không bao giờ để xảy ra những gì đã diễn ra tại Ukraine với văn hóa và ngôn ngữ Nga. Chúng ta sẽ đi theo con đường khác, chúng ta sẽ đối xử một cách tôn trọng với mọi thứ có gốc gác Ukraine", ông Putin nói.

Tổng thống Putin khẳng định tư tưởng tân phát xít có mặt ở khắp nơi, song nói rằng "tôi không biết một quốc gia nào, ngoại trừ Ukraine, những tên phát xít lại được đưa vào danh sách anh hùng dân tộc". Ông Putin khẳng định tại Nga, những kẻ theo chủ nghĩa tân phát xít đều bị trấn áp.

"Có lẽ cuộc xung đột ngày nay đã không xảy ra nếu các lực lượng tại Ukraine và phương Tây không nỗ lực tẩy xóa và xé nát lịch sử, nếu không có hành vi tôn vinh những kẻ cộng tác với Hitler và Đức Quốc xã, nếu không có mong muốn khôi phục chủ nghĩa tân phát xít trên các lãnh thổ lịch sử của chúng tôi", ông Putin nói.

Khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2, Nga nói rằng họ phải làm vậy vì vùng Donbass, nơi người dân chủ yếu nói tiếng Nga, xin sự trợ giúp. Moskva cũng đề ra mục tiêu "phi phát xít hóa" Ukraine trong khi Kiev bác bỏ cáo buộc này.

Bình luận của ông Putin được đưa ra sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh Ukraine là Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Chính quyền thân Nga đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tháng 9 và tuyên bố tỷ lệ ủng hộ sáp nhập Nga tại Zaporizhzhia là 93,11%, Kherson 87,05%, Lugansk 98,42% và Donetsk 99,23%.

Ukraine và nhiều quốc gia tuyên bố các cuộc trưng cầu dân ý là "bất hợp pháp". Nhiều lãnh đạo cho rằng đây là cuộc trưng cầu dân ý dàn dựng và kết quả không bao giờ được công nhận. Nga kiểm soát hầu hết Lugansk và Kherson, 60% Donetsk và 73% Zaporizhzhia.

Những khu vực quân đội Nga đang kiểm soát trong 4 tỉnh trưng cầu dân ý sáp nhập vào lãnh thổ Nga. Đồ họa: Guardian.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-putin-ngac-nhien-ve-ket-qua-trung-cau-dan-y-tai-4-tinh-ukraine-4519751.html