Cô Julie Nelson, một người dân sống gần khu vực đó, cho biết dự án xây dựng trung tâm y tế với 28 nhân viên làm việc, trên khu đất trước đây là Bưu điện Úc, tại góc đường Holmes và đường Sydenham, là “quá lớn” so với khu vực này. Trung tâm này sẽ có 21 bác sỹ, ba chuyên gia, 1 nha sỹ và các phòng vật lý trị liệu và chụp X-quang. “Hội đồng thành phố quảng cáo rằng nó chỉ như một cửa hàng dược phẩm, nhưng thực tế đó là một trung tâm khám bệnh”, cô Nelson phát biểu.
Cô Nelson còn bày tỏ quan ngại về việc giờ giấc làm việc của trung tâm này - từ 7am đến 10pm, bảy ngày trong một tuần - sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Cô cũng cho biết thêm về tình trạng thiếu chỗ đậu xe, điều này có thể khiến mọi người phải đậu xe trên các tuyến đường trong vùng. Theo cô thì mỗi bác sỹ nên có năm chỗ, hay nói cách khác cần có tổng số 151 chỗ, nhưng trên thực tế thì dự án này chỉ đưa ra có 57 chỗ. Ông Phil Gavin, người quản lý trường dạy bơi ở Sydenham, cho biết cách thức mà dự án này được quảng cáo là sai sự thật và việc có nhiều xe hơn sẽ làm cho vấn đề dừng, đậu xe trên đường phố càng khó khăn hơn.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...