Theo Telegraph, JAXA muốn đưa những tấm quang điện có chiều rộng lên tới vài km lên vũ trụ và để chúng di chuyển theo một quỹ đạo cố định quanh trái đất. Những tấm quang điện được kết nối với nhau để tiếp nhận ánh sáng mặt trời. Trong môi trường vũ trụ, tia sáng mặt trời có cường độ mạnh gấp 5 lần so với khi chúng rọi xuống đất. Vì thế những tấm quang điện khổng lồ có thể nhận một lượng năng lượng cực lớn.

Sau khi nhận ánh sáng, các tấm quang điện sẽ phản chiếu ánh sáng xuống mặt đất nhờ tia laser hoặc sóng cực ngắn. Những thiết bị thu ánh sáng - có hình dạng giống ăng-ten chảo khổng lồ - sẽ được đặt ngoài biển hoặc giữa các hồ nước để đảm bảo rằng chúng không gây nguy hiểm cho người dân.

Nhiều người tỏ ra lo ngại khi nghĩ tới viễn cảnh những tia laser khổng lồ lao xuống từ vũ trụ. JAXA tuyên bố hệ thống của họ sẽ rất an toàn, nhưng cũng thừa nhận họ sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục người dân ủng hộ kế hoạch. Một số công ty và nhà khoa học đã được lựa chọn để thiết kế hệ thống tấm quang điện. Theo kế hoạch thì phiên bản thử nghiệm sẽ được phóng lên vũ trụ vào năm 2020, còn phiên bản cuối cùng sẽ hoạt động vào năm 2030. JAXA cho rằng nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, điện từ hệ thống trong không gian sẽ có chi phí thấp hơn 6 lần so với giá điện hiện nay.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm