Lực lượng Phòng vệ Thống nhất, một nhóm tự xưng là nhóm chiến đấu mới chống quân đội, gần đây đăng video cho thấy khoảng 120 thanh niên vừa chạy bộ quanh khu rừng ở bang Karen sáng 9/4, vừa hô khẩu hiệu theo nhịp còi.

 
Người biểu tình Myanmar được huấn luyện trong một khu rừng ở bang Karen hôm 9/4.

Video chỉ cho thấy các bài tập luyện và buổi học lý thuyết trên lớp, không bao gồm nội dung huấn luyện vũ khí. Hầu hết thành viên của nhóm đều mặc đồ đen, được những người mặc quân phục dã chiến huấn luyện.

Mon Mon, người sáng lập nhóm, cho biết lực lượng này bao gồm những người biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2, đang được các nhóm phiến quân dân tộc ở vùng biên giới Myanmar huấn luyện. Đây được đánh giá là dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc ở đất nước 53 triệu dân.

"Chúng tôi đến đây để tham gia khóa huấn luyện quân sự trong ba tháng và tất cả chúng tôi đều có chung mục tiêu, đó là cách mạng", Mon Mon nói. "Hầu hết những người ở đây đều ở độ tuổi 20, sinh viên. Có một số người khoảng 35, 40 tuổi".

Mon Mon cho biết nhóm đang được huấn luyện gồm khoảng 250 người, trong đó có 20 phụ nữ, nhưng tổ chức có khoảng 1.000 thành viên trên khắp Myanmar. Khóa huấn luyện diễn ra tại khu vực do Liên minh Quốc gia Karen (KNU), một trong 20 nhóm phiến quân ở biên giới Myanmar.

Người đứng đầu bộ phận đối ngoại của KNU, Padoh Saw Taw Nee, nói rằng ông không thể xác nhận cũng không phủ nhận hoạt động huấn luyện này.

Giao tranh nổ ra sáng nay gần biên giới Thái Lan và KNU cho biết lực lượng của họ đã chiếm một đồn quân sự ở đó. Quân đội Myanmar không bình luận về thông tin này.

Con trai lớn của Mon Mon nằm trong số 15 người đầu tiên được huấn luyện. Theo bà, thời gian huấn luyện từ 10 ngày đến ba tháng để một số trở về và bắt đầu hoạt động chống lại quân đội.

"Khóa huấn luyện 10 ngày rất cơ bản. Họ sẽ biết cách tháo lắp súng và được bắn ba viên đạn", bà nói. "Khóa một tháng rưỡi bao gồm huấn luyện chất nổ và bắn súng".

Nhóm không đủ lớn để hoạt động độc lập nên sẽ cần hợp tác với các nhóm vũ trang dân tộc hoặc Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG) do các chính trị gia phản đối chính quyền quân sự thành lập, bà nói.

NUG không phản hồi yêu cầu bình luận. Nhóm trước đó tuyên bố sẽ thành lập quân đội liên bang mới.

Quân đội Myanmar chưa bình luận về video trên. Chính quyền quân sự từng mô tả người biểu tình tìm cách khôi phục chính phủ dân sự là những kẻ bạo loạn đe dọa an ninh quốc gia.

Myanmar rơi vào hỗn loạn sau khi quân đội đảo chính, bắt giam Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cùng nhiều lãnh đạo chính quyền dân sự. Một nhóm giám sát địa phương cho biết ít nhất 750 dân thường đã chết trong các cuộc trấn áp biểu tình của quân đội.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/phien-quan-myanmar-huan-luyen-nguoi-bieu-tinh-4269120.html