Tiến sỹ Lenny Vartanian, một chuyên gia nghiên cứu tại trường đại học University of NSW, cũng là trưởng nhóm tác giả bài nghiên cứu, cho biết một trong những nguyên nhân của tình trạng này có thể là do cảm giác bối rối của những người béo phì khi bị người khác nhìn chằm chằm, cười nhạo hoặc có những lời nói gây tổn thương cho họ.
Khoảng một nửa trong số những người được khảo sát cho hay họ từng ít nhất mỗi tuần một lần phải trải qua cảm giác bị coi thường về cân nặng, từ việc phải nghe những lời nói khó nghe cho đến việc bị từ chối khi xin việc làm chỉ vì cân nặng của họ. Những người được khảo sát còn cho hay hầu hết những lời nhận xét ác ý đều từ vợ hoặc chồng, những người thân trong gia đình và các bác sỹ. Từ đó, tiến sỹ Vartania cho rằng chính phủ nên xây dựng những chính sách tập trung vào việc giảm bớt nạn phân biệt đối với những người béo phì, nhằm giúp họ có thêm động lực tập thể dục giảm cân.