Ngân sách liên bang năm 2014: “Người chiến thắng và kẻ thua cuộc”
ảnh minh họa
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
1. Nghiên cứu y học
Đầu tư 20 tỷ đô la cho Quỹ Nghiên cứu Y học Tương lai.
2. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Cắt giảm 1.5% thuế công ty. Không thu thuế đối với người nghỉ thai sản
3. Các công ty xây dựng
Đầu tư 11 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng
4. Các trường tuyên úy
Đầu tư 245 triệu đô la trong năm năm
5. Quốc phòng
Chi tiêu sẽ tăng lên 2% trên tổng thu nhập quốc gia trong vòng một thập kỷ
6. Các bà mẹ
Cấp $50,000 cho Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghỉ thai sản
7. Vũ công ba lê
Đầu tư 1 triệu đô la hỗ trợ chi phí nội trú cho sinh viên học múa ba lê
KẺ THUA CUỘC
1. Bệnh nhân
Phải trả ít nhất 7 đô la khi đi khám bác sĩ, xét nghiệm máu và chụp X-quang. Cắt giảm trợ cấp cho các bệnh viện
2 . Sinh viên đại học
Đối mặt với học phí cao hơn và bị bãi bỏ quy định học phí
3 . Viện trợ nước ngoài
Giảm 7.9 tỷ đô la ngân sách viện trợ nước ngoài trong năm năm
4. Người có thu nhập cao
Thu thuế 2% đối với người có thu nhập hơn $180,000 một năm
5. Công chức
16,500 người bị mất việc
6. Game thủ
Bãi bỏ Quỹ Trò chơi Tương tác Australia để tiết kiệm 10 triệu đô la
7. Người nghỉ hưu
Tuổi nghỉ hưu tăng lên 70 tuổi từ năm 2035. Không tăng lương hưu trong 3 năm
8 . Các gia đình
Cắt giảm Phần B trong qui định Lợi ích Thuế Gia đình
9. Thanh thiếu niên bị thất nghiệp
Thanh thiếu niên dưới 30 tuổi phải chờ đợi sáu tháng mới được nhận trợ cấp thất nghiệp.
10. Người lái xe
Xăng đắt hơn vì tăng thuế nhiên liệu
11. Người bản địa
Cắt giảm 500 triệu đô la cho các chương trình bản địa trong năm năm
12. Các hội đồng địa phương
Cắt giảm gần 1 tỷ đô la trong vòng bốn năm
13. Công ty ABC và SBS
Đóng cửa công ty Australia Network. Cắt giảm 43.5 triệu đô la đầu tư cho hai công ty ABC và SBS trong vòng 4 năm
14. Các chính trị gia, công chức cấp cao
Không tăng lương trong một năm