Theo một tài liệu nội bộ gần đây cho thấy, ngân sách của chính phủ dành cho dịch vụ cứu hỏa ở cả các khu đô thị và nông thôn sẽ giảm khoảng $66 triệu sau khi chính phủ Baillieu yêu cầu các cơ quan, tổ chức hủy bỏ bớt các chương trình đào tạo và giảm bớt lượng nhân viên.
Kế hoạch cắt giảm chi phí của Sở Tài chính dẫn đến hậu quả là Cơ quan cứu hỏa CFA bị giảm bớt mất $41 triệu về ngân sách tài trợ trong năm đầu tiên thực hành chính sách tiết kiệm.
Ngoài ra, thông tin từ Liên đoàn cứu hỏa tiết lộ Cơ quan cứu hỏa MFB cũng bị giảm bớt $25 triệu về ngân sách tài trợ trong năm đầu tiên.
Tối hôm thứ Ba tuần này, Bộ trưởng phụ trách dịch vụ cấp cứu Peter Ryan đã lên tiếng khẳng định cả hai cơ quan cứu hỏa này sẽ bị thiệt hại khoảng $66 triệu về ngân sách tài trợ từ chính phủ.
Trong khi đó, MFB dự kiến sẽ phải chi tới $302 triệu trong năm 2012-13, còn CFA có thể chi lên tới $415.8 triệu trong cùng thời kỳ trên.