Cùng ngày, Sergei Ivanov, người đứng đầu Cơ quan tình báo hải ngoại của Nga, từ chối bình luận về sự việc này. Trước đó, một quan chức của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng thông tin về scandal tình báo này mâu thuẫn. "Những thông tin đầy tranh cãi này đang được xem xét và cần xác minh thêm", Xinhua dẫn nguồn tin này.
Mỹ hôm 28/6 buộc tội 11 người làm gián điệp cho Nga. 10 người trong số đó bị còng tay hôm 27/6 và một người đang bị truy lùng. Quyết định bắt các nghi phạm này được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thăm Mỹ. Nhóm người này bị cáo buộc thuộc một chương trình tình báo của Nga hoạt động trong lòng nước Mỹ. Họ được giao nhiệm vụ lâu dài và dưới lớp vỏ bọc kỹ càng.
Theo tài liệu của tòa án Mỹ, những người này được cơ quan tình báo nước ngoài Nga (SVR) huấn luyện, nhằm thu thập thông tin từ giới lập chính sách của Mỹ. Họ thậm chí còn giả vờ sống cùng nhau như những cặp vợ chồng, kết bạn với các quan chức Mỹ và gửi thông tin bằng nhiều cách cho những người phục vụ cho chính phủ Nga. Đây là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm liền do FBI, Văn phòng công tố New York, cơ quan chống phản gián và Văn phòng tình báo thuộc bộ phận an ninh nội địa của Bộ Tư pháp Mỹ cùng tiến hành.