Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 9/7 họp khẩn về vụ tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi Okhmatdyt tại thủ đô Kiev một ngày trước đó, theo đề nghị của Ukraine. Theo giới chức Ukraine, sự việc tại bệnh viện khiến hai người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya cáo buộc Nga "cố tình nhắm vào nhóm dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ".

Ông Kyslytsya cho các thành viên Hội đồng Bảo an xem bằng chứng về vật thể mà Ukraine cho là tên lửa hành trình Nga nhắm vào bệnh viện Okhmatdyt, trong đó có ảnh một số mảnh vỡ.

Đây là những hình ảnh Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố trước đó vài tiếng, với nhận định đây là mảnh động cơ tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. SBU cho biết phân tích về thiệt hại và quỹ đạo bay của quả đạn cho thấy bệnh viện "trúng đòn trực diện".

Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya trong phiên họp của Hội đồng Bảo an ngày 9/7. Ảnh: LHQ

Vụ tên lửa rơi trúng bệnh viện xảy ra trong ngày Nga phóng gần 40 tên lửa tập kích hàng loạt thành phố Ukraine.

"Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Nga không tấn công mục tiêu dân sự ở Ukraine. Các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân Ukraine, một trong những mục tiêu ở Kiev là nhà máy Artem, nhà sản xuất tên lửa máy bay, vũ khí và đạn dược chính", Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya phát biểu. "Vì nhà máy nằm cách bệnh viện nhi Okhmatdet khoảng 2 km, có mọi lý do để tin rằng thứ rơi xuống nơi này là tên lửa phòng không Ukraine đã bắn ra nhằm mục đích đánh chặn tên lửa Nga hướng đến nhà máy".

"Nếu đây thực sự là đòn tập kích của Nga, tòa nhà sẽ bị san phẳng. Toàn bộ trẻ em và người lớn tại đây sẽ thiệt mạng, không chỉ bị thương", ông Nebenzya nói. "Chúng tôi lấy làm tiếc vì Hội đồng Bảo an bị lôi kéo vào chiến dịch truyền thông bẩn của Kiev".

Ông Nebenzya nói rằng sự việc xảy ra ngay trước thời điểm NATO tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Theo ông, những tình huống tương tự đã xảy ra trước các hội nghị thượng đỉnh của NATO từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya trong phiên họp của Hội đồng Bảo an ngày 9/7. Ảnh: AP

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield bày tỏ bà cảm thấy "ớn lạnh" và cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm. Đại sứ Anh Barbara Woodward gọi các trận tập kích là "hành động đồi bại hèn nhát", còn đại diện Pháp Nicolas de Riviere cáo buộc "Nga cố tình nhắm vào các khu dân cư và cơ sở y tế".

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phụ Thông nhận định Nga và Ukraine "nên thể hiện ý chí chính trị, thỏa hiệp với nhau và sớm bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình". "Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán này", ông khẳng định.

Khu nhà bị hư hại sau khi tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi Okhmatdyt ở Kiev, Ukraine ngày 8/7. Ảnh: Reuters

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Pre-Uni New College Vùng: Oakleigh East. Phone: 8524 0062
Xem thêm

Trường pre-uni new college khai giảng các khoá học mới cho năm 2019


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-ukraine-dau-khau-tai-lhq-ve-ten-lua-roi-trung-vien-nhi-kiev-4768112.html