Nga - Ukraine đàm phán đi vào ngõ cụt

02:00' 14-04-2022
Tổng thống Putin cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đã đi vào bế tắc, đồng thời khẳng định sẽ đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến sau cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin cho biết "sự không nhất quán" của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga đang cản trở tiến trình hướng tới thỏa thuận cuối cùng.

"Chiều tối qua, phái đoàn Ukraine lại thay đổi điều gì đó. Sự không nhất quán về các điểm cơ bản như vậy sẽ tạo ra những khó khăn nhất định trong nỗ lực đạt thỏa thuận", ông nói.

Theo ông Putin, phía Ukraine đã "chệch hướng" khỏi những cam kết đã đưa ra trong vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3. "Chúng tôi một lần nữa quay lại với tình trạng rơi vào ngõ cụt", Tổng thống Nga nói.

Ông chủ Điện Kremlin khẳng định "chiến dịch quân sự vẫn sẽ tiếp tục để hoàn thành đầy đủ các mục tiêu" đã đề ra cũng như nhằm giảm thiểu tổn thất với lực lượng Nga. "Chúng tôi sẽ hành động nhịp nhàng, bình tĩnh theo kế hoạch mà Bộ Tổng tham mưu vạch ra từ đầu", ông nói.

Nhân viên cứu hộ dọn dẹp một tòa nhà bị phá hủy sau giao tranh ở Mariupol, Ukraine hôm 10/4. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo Nga tuyên bố cuộc đụng độ với "các thế lực chống Nga ở Ukraine" là không thể tránh khỏi và Moskva buộc phải mở chiến dịch quân sự ở nước này. Ông nhấn mạnh các mục tiêu của Nga ở Ukraine là "rõ ràng và cao cả", vì Moskva đang bảo vệ những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine và bảo vệ chính an ninh của Nga.

Khi được hỏi liệu chiến dịch của Moskva ở Ukraine có đạt mục tiêu hay không, ông khẳng định đó là điều "hoàn toàn có thể", đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây không thể cô lập Nga.

Bình luận về tuyên bố này của ông Putin, Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, cho hay các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra ở cấp chuyên viên, dù rất khó khăn. "Phía Nga sử dụng chiến thuật truyền thống là gây áp lực dư luận đối với quá trình đàm phán, bằng cả một số tuyên bố công khai", Podolyak nói.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine được bắt đầu từ khi xung đột quân sự nổ ra, nhưng đến nay chưa mang lại kết quả cụ thể nào. Trong khi đó, tại nhiều khu vực ở Ukraine, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt.

Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, hôm nay tuyên bố hơn 90 binh sĩ Ukraine mở đường máu khỏi thành phố Mariupol, phía nam Ukraine nhưng bị chặn đứng, 50 người thiệt mạng, số còn lại đầu hàng. Trong khi đó, lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine tại Mariupol tuyên bố sẽ "cầm cự đến cùng" dù bị lực lượng Nga bao vây và nguồn cung thực phẩm, đạn dược cạn kiệt.

Lãnh đạo cơ quan quân sự vùng Donetsk hôm nay cho biết tình hình ở Mariupol rất khó khăn với khoảng 100.000 dân thường vẫn mắc kẹt trong thành phố, dẫn ước tính sơ bộ cho rằng có tới 20.000-22.000 người đã chết kể từ khi Mariupol bị vây hãm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng nói "hàng chục nghìn người" đã chết ở Mariupol, nhưng không đưa ra số liệu cụ thể.

Quân đội Nga trong ngày 12/4 cũng tiến hành tập kích bằng vũ khí có độ chính xác cao, phá hủy một kho đạn và một nhà chứa máy bay tại sân bay Starokonstantinovo ở vùng Khmelnytskyi, phía tây Ukraine, cùng một kho đạn ở khu vực thủ đô Kiev, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga.

Lực lượng không quân Nga đã tấn công 32 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm qua. Trước đó cùng ngày, ông Konashenkov cho biết Nga đã lần thứ ba khai hỏa tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, phá hủy sở chỉ huy ngầm được bảo vệ kiên cố của một đơn vị quân đội Ukraine gần làng Chasov Yar tại vùng Donbass.

Sau hơn một tháng rưỡi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga rút quân khỏi khu vực quanh thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv để tập trung vào vùng Donbass, miền đông Ukraine.

Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đoàn phương tiện quân sự Nga đang di chuyển về phía khu vực Donbass. Lầu Năm Góc nói rằng Nga đang tăng cường lực lượng quanh khu vực này, đặc biệt gần Izyum, song chưa mở chiến dịch tại miền đông Ukraine.

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho hay gần 3.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột ở miền đông và miền nam nước này.

Liên Hợp Quốc hôm nay cho biết hơn 4,6 triệu người Ukraine đã phải chạy trốn khỏi đất nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm tới 90%, do giới chức Ukraine không cho phép nam giới trong độ tuổi nhập ngũ di tản.

Tổ chức Di cư Quốc tế ước tính 7,1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa trên lãnh thổ Ukraine. Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 1.842 dân thường đã thiệt mạng và 2.493 người bị thương ở Ukraine liên quan tới xung đột, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ngay-thu-48-chien-su-ukraine-nga-noi-dam-phan-voi-ukraine-be-tac-4450608.html