"Nhóm tên lửa tương lai sẽ bao gồm hai thành phần – một là các hệ thống tên lửa trực chiến tại chỗ với khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và hai là các hệ thống tên lửa có sức bền lâu", Chỉ huy Andrei Shvaichenko đã tiết lộ như vậy tại một hội nghị kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Các Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga
Theo ông Shvaichenko, SMF sẽ đưa vào sử dụng các hệ thống tên lửa tiên tiến trong khi vẫn duy trì các hệ thống tên lửa hiện tại cho đến khi thời hạn sử dụng đã được kéo dài của những tên lửa loại này kết thúc. "Vào cuối năm 2016, các hệ thống tên lửa có thời hạn sử dụng được kéo dài sẽ chiếm không quá 20% trong tổng số các hệ thống tên lửa được triển khai ở Nga. Như vậy, số tên lửa tiên tiến được đưa vào sử dụng trong thời gian sắp tới sẽ chiếm khoảng 80%”, ông Shvaichenko cho biết.
Những tên lửa được triển khai sẵn trong các hầm sẽ chỉ chiếm khoảng 45% trong tổng số kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Nga nhưng chúng sẽ mang tới 85% đầu đạn hạt nhân do SMF triển khai, ông Shvaichenko cho biết thêm. Tuy nhiên, Chỉ huy Các Lực lượng Tên lửa Nga cũng khẳng định số hệ thống tên lửa và đầu đạn hạt nhân được nước này triển khai trong tương lai sẽ phụ thuộc vào một hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới với Mỹ. Nga và Mỹ hiện đang dần hoàn tất quá trình đàm phán để đi đến ký kết một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới thay thế cho Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược giai đoạn I (START-1) đã hết hạn hôm 5/12 vừa rồi. Hiệp ước mới nếu được ký kết sẽ giảm đáng kể số lượng đầu đạn hạt nhân và tên lửa trong kho vũ khí hạt nhân của mỗi bên.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.