Nga lên án, kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon

08:00' 20-09-2024
Nga, Iran và EU lên án vụ nổ máy nhắn tin khiến 12 người chết ở Lebanon, trong khi Mỹ bác bỏ thông tin Washington biết trước sự việc.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho rằng loạt vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon có nguy cơ làm leo thang căng thẳng tại khu vực vốn đã là điểm nóng của Trung Đông. "Mọi sự việc như thế này đều có khả năng trở thành ngòi nổ", ông nói.

Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là "vụ tấn công chưa từng có nhằm vào đất nước Lebanon thân thiện và công dân của họ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các vụ nổ là hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Lebanon, trong khi "sử dụng vũ khí phi truyền thống" đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với luật pháp quốc tế.

"Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc biên giới Lebanon - Israel, những hành động vô trách nhiệm như vậy tiềm ẩn hậu quả cực kỳ nguy hiểm, dẫn đến những đợt leo thang mới. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan nên kiềm chế", quan chức Nga nói thêm.

Đám tang bé Fatima Abdallah, 10 tuổi, nạn nhân trong vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon hôm 17/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng những nước ủng hộ Israel nên cảm thấy "xấu hổ". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani mô tả loạt vụ nổ là "hành động khủng bố" và "giết người hàng loạt", kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng để "chống lại Israel".

Ông Josep Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), nhấn mạnh vụ tấn công gây thiệt hại nặng nề và làm thiệt mạng nhiều dân thường, trong đó có trẻ em.

"Tôi đánh giá tình hình này cực kỳ đáng lo ngại và lên án những cuộc tấn công gây nguy hiểm cho an ninh, ổn định của Lebanon", ông cho biết, thêm rằng EU kêu gọi tất cả các bên liên quan ngăn chặn cuộc chiến toàn diện, có thể gây hậu quả nặng nề cho toàn bộ khu vực và xa hơn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận thông tin Washington đã biết trước sự việc và từ chối đưa ra nhận định về lực lượng đứng sau các vụ nổ. "Điều quan trọng là tất cả các bên tránh những hành động có thể gây leo thang xung đột", ông nói.

Izzat al-Rasheq, quan chức cấp cao của nhóm vũ trang Hamas tại Dải Gaza, nói rằng chính phủ Israel chịu trách nhiệm về "các cuộc tấn công liên tục vào Lebanon".

Loạt vụ nổ tại Lebanon chiều 17/9 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em, và hơn 2.800 người bị thương. Chính phủ Lebanon và nhóm vũ trang Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau sự việc, song Tel Aviv từ chối bình luận.

Sự việc xảy ra sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo cập nhật danh sách mục tiêu trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, bổ sung nhiệm vụ giúp cư dân đã sơ tán khỏi khu vực biên giới Lebanon - Israel được trở về nhà an toàn.

Một quan chức Hezbollah nhận định đây là "sự cố an ninh lớn nhất" mà nhóm đối mặt sau gần một năm leo thang đụng độ với Israel. Hezbollah tuyên bố "sẽ trừng phạt thích đáng" Israel.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Du lịch?

West World International Travel Vùng: Footscray. Phone: 9689 1331
Xem thêm

các tour châu Á, châu Âu với giá vô cùng rẻ


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/loat-nuoc-len-an-vu-no-may-nhan-tin-o-lebanon-4794421.html