Phát biểu tại một buổi họp về ngân sách giành cho quân đội và lực lượng an ninh Nga, Tổng thống Medvedev cho biết: “Cho tới năm 2015, thị phần vũ khí hiện đại được sử dụng trong lực lượng quân đội sẽ phải chiếm ít nhất 30%. Việc đầu tư vào quá trình hiện đại hóa quân đội sẽ là ưu tiên hàng đầu của nước Nga”.
Theo Tổng thống Nga, nếu tăng trưởng GDP của Nga đạt tốc độ từ 3 đến 6% kể từ năm 2011, chính phủ sẽ phân bổ khoảng 1% GDP hàng năm để phát triển quân đội. Tổng thống Nga chỉ thị việc bất cân bằng giữa những chi phí bảo hành vũ khí cũ và mua mới trang thiết bị, hiện nay ở tỷ lệ 50/50, cần phải sớm được giải quyết. “Trong tương lai, tỷ lệ này phải là 30/70”, Tổng thống Medvedev cho biết.
Cùng với tiến trình cải cách quân đội đang được tiến hành, số lượng binh sĩ trong quân đội Nga sẽ được giảm xuống dưới 1 triệu người trước năm 2016, trong đó có khoảng 150.000 sĩ quan và 745.000 binh sĩ. Cơ cấu tổ chức của quân đội Nga cũng sẽ được đơn giản hóa để đáp ứng với tiêu chuẩn vũ khí hiện đại, dựa trên tính năng di động và mục đích sử dụng của các loại vũ khí này.