Theo phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid, Mỹ đã không kích chặn đứng kẻ đánh bom khi hắn đang lái một chiếc xe chở đầy chất nổ.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tiếp tục tích cực sơ tán dân thường khỏi Afghanistan trước thời hạn ngày 31/8 mà Tổng thống Joe Biden đặt ra.

Lính Mỹ đứng gác tại sân bay Kabul, Afghanistan hôm 20/8, phía xa là đoàn người đang xếp hàng lên vận tải cơ quân sự C-17. Ảnh:AFP.

Trước đó không lâu, một vụ tấn công bằng rocket tại khu dân cư Khuwja Bughra của Kabul đã gây ra tiếng nổ lớn, theo cảnh sát trưởng Rashid, người không muốn cung cấp họ tên đầy đủ.

Các hãng thông tấn lớn như Reuters, AFP hay TOLO News, mạng tin tức truyền hình lớn nhất Afghanistan, cũng đồng loạt đưa tin về việc có tiếng nổ lớn phát ra gần sân bay Kabul, dường như bắt nguồn từ một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào nhà dân, song chưa rõ thương vong cụ thể.

 
Nổ lớn gần sân bay Kabul

Một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 26/8 tại cổng Abbey, sân bay Kabul, khiến ít nhất 170 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ và 28 tay súng Taliban.

IS-K, chi nhánh Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công trên. Máy bay không người lái (UAV) vũ trang của Mỹ sau đó không kích diệt hai thành viên cấp cao IS-K, trong đó có một chiến lược gia, tại tỉnh Nangahar, Afghanistan, để đáp trả vụ đánh bom liều chết.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Better Value Pharmacy Vùng: Springvale. Phone: 9547 2911
Xem thêm

Nhà thuốc chuyên bán thực phẩm chức năng. Giá rẻ nhất vùng Springvale và Box Hill.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/my-khong-kich-diet-ke-dinh-danh-bom-tu-sat-san-bay-kabul-4348234.html