Mỹ nỗ lực giảm căng thẳng ở Trung Đông

08:00' 08-08-2024
Washington đang liên tục gửi thông điệp đến Tehran qua các kênh ngoại giao, nhằm can ngăn Iran tấn công trả đũa nhằm vào Israel.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 5/8 cho biết Washington đang sử dụng kênh ngoại giao để hối thúc các quốc gia gửi thông điệp tới Tehran rằng leo thang xung đột ở Trung Đông sẽ không mang lại lợi ích cho Iran, nhất là trong giai đoạn được Ngoại trưởng Antony Blinken mô tả là "thời điểm then chốt" với khu vực.

Phát ngôn viên Miller không tiết lộ liệu thông điệp của Washington đã được chuyển đến Tehran hay chưa và thông qua kênh nào. "Tôi tin rằng một số bên sẽ chuyển lời và nhấn mạnh vấn đề với chính phủ Iran", ông nói thêm.

Ngoại trưởng Blinken trong sự kiện ở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5/8. Ảnh: AFP

Trong sự kiện ở thủ đô Washington sau đó, Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ đang "nỗ lực suốt ngày đêm, tiến hành các hoạt động ngoại giao cường độ cao" nhằm làm dịu căng thẳng tình hình.

"Tất cả các bên phải tránh leo thang và thực hiện những bước giảm căng thẳng. Leo thang xung đột không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào, mà chỉ gây thêm bạo lực và bất ổn", ông nói.

Ông Blinken cùng ngày điện đàm với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, cho biết một trong những chủ đề chính là hối thúc các nước cảnh báo Iran và ngăn nước này tấn công trả đũa nhằm vào Israel.

Tuy nhiên, nỗ lực ngoại giao của Mỹ dường như chưa phát huy hiệu quả. Israel Katz, ngoại trưởng Israel, ngày 5/8 thông báo Iran đã chuyển thông điệp qua Hungary, khẳng định họ "có ý định tấn công".

Hiện chưa rõ đòn tấn công của Iran nhắm vào Israel sẽ được phát động vào thời điểm nào và ở quy mô ra sao. Truyền thông Mỹ hôm 5/8 dẫn các nguồn tin cho hay Ngoại trưởng Blinken dự báo Iran sẽ tiến hành chiến dịch tập kích trong 24-48 giờ tới.

Iran trước đó tuyên bố sẽ "báo thù rất mạnh tay vào thời gian, địa điểm với cách thức phù hợp" sau hai vụ ám sát nhắm vào thành viên số hai của nhóm Hezbollah tại Lebanon và thủ lĩnh Hamas tại Tehran. Iran cùng các đồng minh cáo buộc Israel đứng sau hai vụ tập kích, nhưng Tel Aviv mới nhận trách nhiệm về cuộc tấn công ở Lebanon.

Nếu Iran đáp trả Israel bằng biện pháp quân sự, mâu thuẫn giữa hai bên có thể bùng phát thành cuộc chiến tổng lực nhấn chìm cả Trung Đông. Một số bên lo ngại Iran có thể hiệp đồng tập kích cùng các nhóm vũ trang mà nước này hậu thuẫn như Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen và một số đơn vị dân quân ở Syria, Iraq.

Mỹ có thể đang cố gắng xây dựng liên minh trong nỗ lực ngăn chặn hoặc hạn chế phạm vi cuộc tấn công tiềm tàng của Iran. Truyền thông đưa tin Arab Saudi tuyên bố sẽ không để tên lửa hoặc UAV Iran bay qua không phận nước này.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/my-tim-moi-cach-thuyet-phuc-iran-khong-tan-cong-israel-4778157.html