Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng Phó Tổng thống Joe Biden cho rằng Tehran phải chịu trách nhiệm về vụ việc, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. "Âm mưu này là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp Mỹ và quốc tế, là một sự leo thang nguy hiểm về việc sử dụng bạo lực chính trị và tài trợ khủng bố của chính phủ Iran. Iran phải chịu trách nhiệm về hành động của mình" - bà Clinton nói.
Quan chức chính phủ Mỹ thông báo âm mưu ám sát Đại sứ Saudi Arabia tại Washington.
Trong phản ứng chính thức đầu tiên, Saudi Arabia lên án kịch liệt âm mưu trên: "Saudi Arabia cực lực lên án âm mưu tội lỗi và đáng ghê tởm hòng ám sát Đại sứ Saudi tại Mỹ. Chính phủ cũng đánh giá cao nỗ lực của giới chức Mỹ triệt phá âm mưu này".
Hội đồng hợp tác vùng Vịnh gồm 6 quốc gia tuyên bố, âm mưu ám sát Đại sứ Saudi làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ với Iran. Tại Bỉ, Liên minh Châu Âu bày tỏ lo ngại nghiêm trọng và cho rằng "hành động này vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".
Trong khi đó, Iran bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ và cho đó là một màn kịch do Mỹ thêu dệt nên. "Mỹ đưa ra vấn đề này vì lý do nội bộ. Quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia vẫn tốt đẹp" - Ngoại trưởng Iran Akbar Salehi nói.
Hai nghi phạm là Manssor Arbabsiar, 56 tuổi, mang quốc tịch Mỹ-Iran và Gholam Shakuri, thành viên lực lượng Quds của Đội Vệ binh Cộng hoà Iran lên kế hoạch ám sát Đại sứ Saudi Arabia tại Washington. Hai nghi phạm trên âm mưu thuê sát thủ từ các băng đảng ma tuý Mexico để thực hiện kế hoạch. Arbabsiar bị bắt hôm 29.9 và hầu toà hôm 11.10 tại New York. Nghi phạm còn lại được cho là đang ở Iran.
Những cáo buộc này một lần nữa làm nghiêm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân, cũng như đường lối cứng rắn của Iran đối với Israel và sự ủng hộ các nhóm chiến binh ở Trung Đông.
Bộ Tài chính Mỹ đã đóng băng tài sản của hai nghi phạm và ba cá nhân khác tại Mỹ - những người mà Mỹ nói rằng đều là thành viên lực lượng Quds của Đội Vệ binh Cộng hoà Iran.
Tiến Huy (Theo AFP)