Vừa qua, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công đã công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2024. Bảng thống kê cho thấy, thị trường xe trong nước đã có những xáo trộn trong tháng vừa qua khi trùng với thời điểm tháng "ngâu" theo quan niệm dân gian.

Cụ thể, Toyota vẫn là hãng xe bán nhiều nhất trong tháng 8/2024 với 4.700 xe. So với tháng trước đó, con số này ít hơn 1.779 xe, tương đương mức giảm 27,46%. Tính từ đầu năm, hãng xe Nhật vẫn giữ vững được vị trí số 1 toàn thị trường.

Mitsubishi tăng một bậc so với tháng trước đó, xếp thứ 2 toàn thị trường.

Ở vị trí thứ 2, Mitsubishi có một tháng kinh doanh thành công khi đạt mức doanh số 4.091 xe bán ra. Con số này tăng 256 xe so với tháng trước, tương đương tỷ lệ 6,68%. Điều này cũng giúp Mitsubishi tăng thêm một bậc trên bảng xếp hạng. Hai mẫu xe giúp hãng đạt được thành tích này phải kể đến Xforce và Xpander. Mẫu Xforce bán tới 2.504 chiếc, top 1 thị trường. Trong khi đó, Xpander bán được 1.003 xe, top 1 phân khúc MPV và thứ 6 toàn thị trường.

Hyundai là cái tiếp theo trong bảng xếp hạng này, đứng thứ 3 trong tháng 8/2024, giảm một bậc so với tháng trước đó. Nguyên nhân của việc này là doanh số hãng xe Hàn Quốc giảm 11,53% tương đương ít hơn 511 xe so với tháng 7/2024, chỉ đạt 3.921 xe. Khi tính từ đầu năm, Hyundai giữ vị trí thứ 2 toàn thị trường với 27.646 xe được giao.

Hãng xe Tháng 7/2024 Tháng 8/2024 Thay đổi Tỷ lệ Lũy kế 2024

Toyota

6.479

4.700

-1.779

-27,46%

33.516

Mitsubishi

3.835

4.091

256

6,68%

22.548

Hyundai

4.432

3.921

-511

-11,53%

27.646

Ford

3.150

3.270

120

3,81%

24.071

Mazda

2.503

2.509

6

0,24%

17.691

Kia

2.679

2.247

-432

-16,13%

18.933

Honda

2.406

1.160

-1.246

-51,79%

14.047

Isuzu

1.044

770

-274

-26,25%

5.950

Suzuki

377

469

92

24,40%

7.205

Peugeot

261

257

-4

-1,53%

1.871

BMW + Mini

156

124

-32

-20,51%

1.127

Lexus

109

61

-48

-44,04%

857

Trong khi đó, tháng 8 vừa qua, dù doanh số tăng 120 xe so với tháng trước đó, đạt 3.270 xe bán ra, nhưng Ford vẫn ở lại vị trí số 4 như tháng 7/2024. Vơi 24.071 xe đã giao đến tay khách hàng từ đầu năm đến nay, hãng xe Mỹ vẫn nằm trong top 3 thương hiệu bán chạy nhất tại Việt Nam.

Honda Việt Nam có một tháng kinh doanh đáng quên khi tổng số xe bán ra giảm hơn một nửa so với tháng 7/2024. Cụ thể, hãng xe Nhật chỉ ghi nhận 1.160 xe được giao, giảm 1.246 xe tương đương 51,79% so với tháng trước đó. Kết quả này khiến hãng xe Nhật vẫn chỉ dậm chân ở vị trí thứ 7 toàn thị trường trong tháng 8.

Tháng 8/2024, doanh số bán hàng của Honda Việt Nam giảm hơn 51% so với tháng trước đó.

Ba hãng xe thuộc THACO Auto là Mazda, Kia và Peugeot duy trì mức doanh số tương đối ổn định, không có nhiều sự thay đổi quá lớn so với tháng trước cũng như vị trí trên bảng xếp hạng.

Với các thương hiệu xe sang, hiện nay chỉ có 3 hãng xe thống kê doanh số là Lexus và số cộng gộp của BMW + Mini. Theo đó, Lexus Việt nam ghi nhận 61 xe được giao trong tháng 8/2024, giảm 48 xe tương đương 44,04% so với tháng trước đó. Trong khi BMW và Mini tổng cộng bán ra 124 xe, giảm 32 xe tương đương 20,51% so với tháng trước đó. Tính từ đầu năm, tổng số xe bán ra của Lexus và BMW + Mini lần lượt là 857 xe và 1.127 xe.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament - Tet Trung Thu Vùng: Thomastown. Phone: 9742 5800
Xem thêm

Article sourced from AUTOPRO.

Original source can be found here: http://autopro.com.vn/mitsubishi-lan-dau-ban-vuot-hyundai-leo-top-2-viet-nam-cong-lon-cua-xforce-xpander-177240915082902072.chn