Melbourne: Tám trẻ sơ sinh bị nhiễm khuẩn cầu ruột kháng vancomycin
23:00' 25-11-2017
Một loại siêu khuẩn có thể gây chết người là khuẩn cầu ruột kháng vancomycin (VRE) đã xâm nhập vào Bệnh viện Nhi đồng Monash. Hiện có tám đứa trẻ sơ sinh đã bị lây nhiễm loại siêu khuẩn đó và đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện này.
Photo: Supplied
Tính đến nay, đã có tám đứa trẻ sơ sinh trong Khoa Chăm sóc Đặc biệt Dành cho Trẻ sơ sinh thuộc Bệnh viện Nhi đồng Monash được phát hiện nhiễm khuẩn cầu ruột kháng vancomycin. Song, loại vi khuẩn này không lây nhiễm từ ruột của các em sang các bộ phận khác của cơ thể.
Tuy nhiên, do những đứa bé này đều là trẻ sinh non nên cha mẹ của các em đang rất lo lắng. Phó Giáo sư Rhonda Stuart, Giám đốc phụ trách phòng chống bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng Monash, cho biết những đứa bé này đã được cách ly ngay lập tức, và các bác sĩ cũng đã thông báo, tư vấn cho cha mẹ của các em.
Phó Giáo sư Stuart nói rằng, không phải đứa bé nào trong số những bệnh nhi này cũng cảm thấy không khỏe, và đã có hai bé được xuất viện. Bà Stuart cho biết thêm, các nhân viên của bệnh viện đã tăng cường dọn dẹp vệ sinh để tránh trường hợp lây lan loại vi khuẩn này.
Khuẩn cầu ruột kháng vancomycin được phát hiện lần đầu tại Úc vào năm 1994, và là kết quả của hiện tượng kháng kháng sinh ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Các triệu chứng nếu bị nhiễm vi khuẩn này bao gồm: sốt, mạch đập nhanh, người nổi mẩn đỏ và phù nề.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)