Melbourne: Chi phí thực tế khi cho con theo học tại một trường công lập ở thành phố
23:00' 05-05-2018
Các trường công lập có điều kiện nhất ở Melbourne đang thu tiền đóng góp của phụ huynh cao gấp bốn lần các trường công lập nghèo hơn, một nghiên cứu mới đây cho thấy. Nghiên cứu này làm dấy lên những lo ngại về sự bất bình đẳng đang gia tăng trong hệ thống giáo dục công lập và kêu gọi giới hữu trách giám sát chặt chẽ hơn các khoản đóng góp của phụ huynh.
Photo: Chris Hopkins
Trong khi phụ huynh tại các trường công lập nghèo nhất đóng góp trung bình $408 cho mỗi đứa trẻ mỗi năm, thì phụ huynh ở các trường công lập có điều kiện nhất đóng góp đến $1430, theo nghiên cứu của Đại học Deakin và Đại học Murdoch.
Nghiên cứu chỉ ra rằng chi phí trung bình mỗi năm khi gửi một đứa trẻ đến một trường công lập ở khu vực đô thị của Melbourne là $846, một gánh nặng lớn đối với nhiều phụ huynh. Melanie, một bà mẹ ở vùng Langwarrin, cho biết bà phải vay tiền em gái và bị thiếu hụt tiền điện khi hai đứa con sinh đôi của bà, Molly và Blake, bắt đầu học lớp 7 năm nay.
“Tôi đã nghĩ mình sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào ? Điều này khá mệt mỏi,” bà Melanie nói. “Tôi phải mua mọi thứ gấp đôi, mỗi xu tôi kiếm được đều chi tiêu vào việc này. Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì đặc biệt trong nhiều tháng, bởi vì tiền bạc rất eo hẹp. Chúng tôi cũng không có niềm vui nào trong kỳ nghỉ của học sinh.”
Các khoản đóng góp của phụ huynh bao gồm những thứ thiết yếu như sách giáo khoa, đồng phục, văn phòng phẩm, cắm trại, các chương trình ca nhạc và tham quan ngoại khóa.
Bà Melanie ước tính bà đã đóng $1500 cho trường công lập của con bà để chi trả cho những chi phí này. Số tiền đóng góp của bà lẽ ra sẽ cao hơn nếu bà không nhận được sự hỗ trợ từ quỹ trợ cấp chi phí cắm trại, thể thao và tham quan ngoại khóa của chính quyền bang và các quỹ trợ cấp trường công lập khác.
Bà cho biết nhà trường hiểu hoàn cảnh của bà và cho phép bà thanh toán thành nhiều đợt. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu của trang web My School để phân tích các khoản đóng góp của phụ huynh tại 150 trường công lập ở khu vực đô thị của Melbourne từ năm 2013 đến năm 2016.
Trong khi các trường nghèo nhất được nhận trung bình $352,956 mỗi trường từ tiền đóng góp của phụ huynh hàng năm, thì các trường giàu nhất thu được 1.58 triệu đô la từ khoản đóng góp này.
Tiến sĩ Emma Rowe của Đại học Deakin, đồng tác giả bài nghiên cứu với Tiến sĩ Laura Perry của Đại học Murdoch, cho biết các trường giàu có thu được nhiều tiền hơn từ phụ huynh. Trong khi đó, các trường nghèo hơn không thể kiếm được nhiều tiền từ cộng đồng của họ.
Tiến sĩ Rowe nói rằng chính sách trợ cấp dựa trên nhu cầu không thể bù đắp những khoảng chênh lệch này. “Đây là một tác động khác của sự phân biệt,” bà Rowe nói. Tiến sĩ Rowe cũng cho biết các trường công lập danh tiếng biết rằng họ có thể yêu cầu đóng góp nhiều tiền hơn và phụ huynh thường vui vẻ đóng góp bởi vì đó chỉ là một phần nhỏ so với chi phí của một trường tư.
Bà Rowe cho rằng cần phải có quy định chặt chẽ hơn về các khoản đóng góp của phụ huynh trong các trường học, và giới hạn số tiền phụ huynh có thể được yêu cầu đóng góp. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở Ontario, Canada, các trường học được yêu cầu chia sẻ các nguồn tài trợ để đảm bảo một sân chơi công bằng.
Giám đốc điều hành Hội đồng Dịch vụ Xã hội bang Victoria, bà Emma King, nói rằng một số học sinh không lựa chọn một số môn học tự chọn vì phải đóng thêm chi phí. Bà King nói rằng chính sách quy định về tiền đóng góp của phụ huynh đã được sửa đổi của Sở Giáo dục bang Victoria không được theo dõi chặt chẽ, với một số trường không hiểu hoặc không tuân thủ quy định mới này.
Người phát ngôn của Sở Giáo dục bang Victoria cho hay chính sách đã được sửa đổi và công bố hồi năm 2016 này đảm bảo chi phí tại các trường học là công bằng, minh bạch và hiệu quả. “Các trường học phải đảm bảo rằng các khoản đóng góp của phụ huynh phải ở mức tối thiểu và nhà trường phải cung cấp đủ chi tiết để phụ huynh hiểu số tiền mà họ đóng góp sẽ chi cho những gì,” người phát ngôn nói. B
à cũng cho biết các trường học hiểu rằng phụ huynh phải đối mặt với những thách thức, và đã làm việc với họ để giải quyết những khó khăn. “Mỗi trường học có những nhu cầu và kỳ vọng khác nhau, do đó mỗi hội đồng trường có thể tự đặt ra mức đóng góp của phụ huynh nhưng phải tuân theo chính sách của Sở Giáo dục bang Victoria.”
Báo cáo Tổng kiểm toán năm 2015 về chi phí giáo dục công lập cho thấy các trường học phụ thuộc vào các khoản đóng góp của phụ huynh. Báo cáo cho thấy các trường học tính phí những thứ lẽ ra phải được cung cấp miễn phí như sách giáo khoa, dịch vụ kiểm tra rận trên da đầu và văn phòng phẩm.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Bạn đang tìm dịch vụ về Máy lạnh?