Nhưng Hội đồng thành phố Maribyrnong cho biết nỗ lực tái chế rác thải trong khu vực gần như đã tăng lên gấp đôi lên 47% trong năm 2008-09. Theo thông tin do Thị trưởng Michael Clarke thì cho đến thời điểm thực hiện đợt khảo sát này, dịch vụ rác thải xanh ở đây vẫn chưa được thực hiện, gây trở ngại cho kết quả của đợt khảo sát. Hệ thống dịch vụ dọn rác thải xanh do người dùng chi trả hiện nay đang có 3000 người sử dụng, giúp cộng đồng đẩy mạnh việc tham gia nhiều hơn nữa vào hoạt động tái chế rác thải cùng với các chương trình tăng cường thông tin liên lạc và một số chương trình cộng đồng khác. Ông Fraser Brindley, một người tham gia các chiến dịch của Sở quản lý môi trường Victoria cho biết Chính phủ bang cần tăng khoản thuế $9 cho việc đổ rác và đầu tư thêm vốn vào hoạt động tái chế rác thải xanh.

Kết quả khảo sát hàng năm của chính quyền địa phương do Sở quản lý phát triển bền vững Victoria xếp hang Hội đồng thành phố Maribyrnong thứ 67 trong tổng số 79 hội đồng thành phố địa phương của toàn bang, và là hội đồng thành phố thấp thứ hai trong hoạt động khôi phục lại rác thải có thể tái chế và rác thải xanh. Trong khi đó, Hobsons Bay lại là thành phố đứng đầu ở khu vực phía Tây vì khu vực này tái chế được 41% trên tổng lượng rác thải, đứng sau là Melton với 40% và Wyndham với 39%.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...