Đặc phái viên quốc tế về vấn đề Syria Lakhdar Brahimi thừa nhận rằng, cộng đồng quốc tế vẫn đang loay hoay trong nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu đã bước sang năm thứ 3 tại Syria.

Ông Lakhdar Brahimi (trái) tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iraq Zebari tại Baghdad ngày 21/10 (Ảnh: Press TV)

Đặc phái viên quốc tế về vấn đề Syria Lakhdar Brahimi ngày 21/10 đã tới Iraq để thảo luận về thời gian để nối lại hội nghị hòa bình cho Syria tại Geneva, Thụy Sĩ, được biết đến là Geneva 2.

Ông Brahimi nói rằng sự chậm trễ thể hiện cả trong việc giúp đất nước này chấm dứt đổ máu lẫn tổ chức hội nghị hòa bình.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Baghdad của Iraq, ông Brahimi cho biết thời gian để tổ chức hội nghị Geneva 2 đến nay vẫn chưa được xác định. Ông thừa nhận rằng, cộng đồng quốc tế vẫn đang loay hoay trong nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu đã bước sang năm thứ 3 tại Syria, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người và đẩy hàng triệu người Syria phải đi tị nạn ở các nước láng giềng.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iraq Zebari, đặc phái viên Brahimi nói: “Tất cả người dân trong khu vực đều đồng ý rằng nội chiến tại Syria là cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất hiện nay, nó đe dọa tới cả hòa bình và ổn định của thế giới. Trên thực tế, cộng đồng thế giới đang rất chậm trễ trong việc giúp đỡ Syria chấm dứt đổ máu và chậm trễ trong cả nỗ lực hiện nay là tổ chức hội nghị Geneva 2”.

Theo ông Brahimi, các bên liên quan đang tìm kiếm thời điểm thích hợp cho tất cả, đặc biệt là cho Syria và các nước trong khu vực. Đặc phái viên quốc tế về Syria cũng cho biết, sau Iraq ông sẽ tới Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria, ông cũng sẽ tới Geneva để gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của Nga, Mỹ và các nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm