Lộ chuyện ngoại tình từ 50 hợp đồng bảo hiểm
Theo hồ sơ tòa án, bà Zhen và ông Guo ở Liễu Châu, khu tự trị Quảng Tây kết hôn nhiều năm và có một con gái. Đầu năm 2017, bà Zhen đọc được những tin nhắn mờ ám giữa chồng và Li, một nữ nhân viên bảo hiểm kém ông 8 tuổi. Dù vợ đã cảnh báo, Guo vẫn lén liên lạc với cô Li suốt 7 năm sau đó.
Cuối năm 2024, khi làm thủ tục xuất viện, bà Zhen được thông báo có hơn 4.000 tệ (khoảng 560 USD) tiền bảo hiểm y tế có thể thanh toán. Ông Guo cho biết đã mua bảo hiểm cho vợ và con gái. Sinh nghi, bà Zhen đợi chồng ngủ và kiểm tra điện thoại, phát hiện nhiều giao dịch chuyển tiền.
Cụ thể, ông Guo đã thực hiện các giao dịch đến tài khoản WeChat lưu tên "Xe nâng Linde" và "Thiên đạo thù cần". Từ dịp Thất Tịch năm 2017, ông nhiều lần gửi các khoản tiền 520 tệ (số 520 phát âm bằng tiếng Trung nghe gần giống câu "Anh yêu em") hoặc 13,14 tệ (đồng âm với "Trọn đời trọn kiếp"). Cơ quan chức năng xác định cả hai tài khoản này đều của người phụ nữ tên Li.
Hồ sơ liệt kê một số gói bảo hiểm của ông Gou. Ảnh: Red Star News
Thống kê của người vợ cho thấy trong 7 năm, ông Guo đã chuyển cho Li hơn 3 triệu tệ (khoảng 447.000 USD). Thông qua Li, ông ký hơn 50 hợp đồng bảo hiểm với tổng phí lên tới hơn 10 triệu tệ (1,5 triệu USD). Lượng hợp đồng lớn này giúp Li liên tục thăng tiến và trở thành quản lý kinh doanh.
Năm 2025, bà Zhen đệ đơn kiện cô Li ra Tòa án quận Thành Trung, yêu cầu hoàn trả số tiền chồng bà đã chuyển. Bà cũng khởi kiện người chồng của Li, đòi người này chịu trách nhiệm liên đới với lý do số tiền trên đã hòa vào tài sản chung của vợ chồng họ.
Tại tòa, Li phủ nhận việc ngoại tình, cho rằng những khoản chuyển tiền qua WeChat không đủ chứng minh quan hệ bất chính. "Có điều luật nào cấm chúng tôi đến khách sạn để bàn công việc?", nữ nhân viên nói. Li cáo buộc ông Guo hết tiền đóng bảo hiểm nên đã phối hợp với vợ dựng chuyện.
Biên bản của cảnh sát ghi nhận ông Guo vẫn sở hữu hơn 10 bất động sản và không cạn kiệt tài chính. Ông Guo thừa nhận đã cùng Li vào khách sạn hơn 180 lần và mối quan hệ giữa hai người đóng vai trò quyết định trong việc ông mua lượng lớn bảo hiểm.
Tháng 12/2025, tòa án xác định ông Guo và Li có quan hệ bất chính, tuyên buộc Li hoàn trả gần 900.000 tệ (khoảng 126.000 USD) tiền tặng cho không hợp lệ cùng tiền lãi. Cô Li kháng cáo nhưng bị tòa phúc thẩm bác bỏ vào tháng 6/2026.
Hiện tại, bà Zhen tiếp tục khởi kiện chồng, Li và công ty bảo hiểm, yêu cầu hủy toàn bộ 50 hợp đồng để đòi lại 10 triệu tệ tiền phí. Đại diện công ty bảo hiểm lập luận tại tòa rằng việc ông Guo liên tục mua sản phẩm trong suốt 7 năm là hành vi có ý thức, được xác nhận nhiều lần, chứ không phải do bốc đồng hay bị dụ dỗ.
Tranh chấp liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm hiện vẫn được tòa án xem xét. Trên mạng xã hội Trung Quốc, vụ việc thu hút hơn 100 triệu lượt xem. Nhiều ý kiến nhận định việc đòi lại tiền bảo hiểm sẽ phức tạp vì các giao dịch mua bán ban đầu được thực hiện hợp pháp.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/lo-chuyen-ngoai-tinh-tu-50-hop-dong-bao-hiem-5118730.html