Khi trình lên ý kiến của chính phủ liên bang về tài trợ cho các trường học, Hội đồng các trường công lập Australia đang thuyết phục chính phủ thắt chặt mô hình tài trợ đối với các khoản tài trợ Liên bang dành cho các trường tư thục.

Ảnh minh họa

Số lượng các trường tư thục có mức phí thấp đang phát triển nhanh chóng theo mô hình tài trợ được áp dụng bởi chính phủ của thủ tướng Howard trước đây.

Nhưng hội đồng cho biết, số lượng tăng dần các trường tư thục trong khu vực được điều chỉnh bởi các trường công lập là một sự lãng phí tiền công quỹ, dẫn tới việc phải tăng gấp đôi các trang thiết bị giáo dục và gây ra việc không tận dụng được các trường công lập.

Hội đồng này đại diện cho các gia đình của hơn 2 triệu trẻ em đang theo học ở các trường công lập. Đề nghị của họ cũng kêu gọi việc áp dụng các quy tắc giải trình chặt chẽ hơn đối với việc mở và đưa vào hoạt động các trường tư thục.

Đầu năm nay, có hai trường tư thục mới là trường Casey College ở Narre Warren South và trường Melton College, ở Caroline Springs, phải đóng cửa sau khi gặp phải một số vấn đề về tài chính.

Họ nhận được $818,000 và $395,000 từ nguồn tài trợ của chính phủ liên bang trong năm ngoái. Đây là mức cao nhất trong cả gói trợ cấp $1.5 triệu của chính phủ nhằm giúp hai trường này tiếp tục hoạt động đến cuối năm 2010 và giúp học sinh hoàn thành năm học đó.

Hiện nay Chính phủ liên bang đang xem xét những chương trình tài trợ liên bang cho tất cả các trường công lập. Hội đồng trường công lập Úc cùng với một số nhóm giáo dục khác.

Hầu hết học sinh ở Australia được giáo dục trong các trường công lập, nhưng tỷ trọng này đang giảm xuống do sự tập trung chuyển vào các trường tư thục. Tại tiểu bang Victoria, tỷ lệ học sinh trung học tại các trường tư tăng từ 39% trong năm 2000 lên 42% trong năm ngoái.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale