Tuy nhiên, trong khi Úc dường như đã ít nhiều tránh được tình trạng khủng hoảng về thị trường bất động sản thì Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) lại cảnh báo rằng người dân không nên tự thoả mãn, vì cơ quan này cho rằng thị trường nhà ở của nước Úc đã bị cao hơn so với giá trị thực tế 20% và không bao lâu nữa cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng. May mắn là rất có thể IMF không hiểu đúng về thị trường bất động sản của nước Úc ta. Có nhiều khả năng thị trường bất động sản của nước Úc sẽ không bị rơi vào tình trạng giống như ở Mỹ, bởi chúng ta chưa trải qua tình trạng xây dựng ồ ạt, người vay vốn cũng chưa lâm vào tình trạng vay nợ như người dân Mỹ. Các ngân hàng cũng đang thực hiện đánh giá tín dụng, điều này có nghĩa là người dân sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc vay vốn, bởi những ngân hàng này sẽ nâng cao điều kiện vay vốn của mình. Siết chặt các điều kiện vay vốn mua nhà có nghĩa là số người đủ điều kiện được vay vốn sẽ ít hơn, vì vậy, số người mua nhà đất tiềm năng cũng ít đi và thị trường sẽ bớt cạnh tranh hơn.