Ngày 15/4, Công ty năng lượng RWE của Đức sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine thông qua đường ống dẫn dầu ở Ba Lan, theo thỏa thuận khung sơ bộ được ký với nước này từ năm 2012 có thể cung cấp khí đốt cho nước này.
ảnh minh họa
Quá trình này đã được thúc đẩy nhanh hơn trong thời gian gần đây do Tập đoàn năng lược quốc doanh Gazprom của Nga đã vài lần dọa cắt cung cấp khí đốt và tăng giá bán khí đốt cho Ukraine trừ phi Kiev trả hết tiền nợ mua khí đốt lên tới 2,2 tỷ USD, nhằm tạo ảnh hưởng chính trị đối với Kiev.
Theo thỏa thuận, RWE của Đức sẽ cung cấp 10 tỷ m3 khí đốt mỗi năm nhằm làm đầy các bể chứa khí đốt của Ukraine cho đến năm 2017. Trong trường hợp khẩn cấp, tức là khi Nga cắt cung cấp khí đốt, dòng khí chảy trong hệ thống của châu Âu sẽ được đảo ngược. Nghĩa là, khí đốt sẽ được bơm từ các bể chứa của Đức sang Ukraine. Xét ở thời điểm này, Đức có thể cung cấp khí đốt của Ukraine trong thời gian dài.