"Bây giờ là thời điểm để thảo luận về phương án tài trợ cho Ukraine trong tương lai. Chúng tôi ở đây hôm nay để xem xét cách đảm bảo và duy trì nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết và hiện đại hóa Ukraine trong nhiều năm và nhiều thập kỷ tới", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói trong hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine tại Berlin hôm nay.

Thủ tướng Đức đảm bảo sự hậu thuẫn của phương Tây dành cho Ukraine sẽ kéo dài nếu cần, đồng thời thêm rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho Kiev, trong đó có cung cấp các khí tài phòng không.

Ông Scholz cho biết nhiệm vụ tái thiết Ukraine giống như tạo ra một "kế hoạch Marshall mới của thế kỷ 21". Kế hoạch Marshall là sáng kiến được Mỹ đưa ra năm 1948 nhằm cung cấp viện trợ nước ngoài để tái thiết Tây Âu sau khi Thế chiến II kết thúc.

Thủ tướng Đức thêm rằng tái thiết Ukraine là thách thức đối với nhiều thế hệ, nhưng cũng là cơ hội để hiện đại hóa cầu đường, trường học, bệnh viện và các tuyến giao thông ở quốc gia Đông Âu này.

"Nhiệm vụ đó đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của toàn thể cộng đồng quốc tế, nhưng cũng là cơ hội cho các thế hệ mai sau nếu chúng ta làm đúng", ông Scholz nói, thêm rằng nhiệm vụ phải bắt đầu ngay từ bây giờ.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine ở Berlin hôm nay. Ảnh: AP.

Phát biểu cùng sự kiện, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi mức độ hạ tầng bị tàn phá ở Ukraine "gây choáng váng", với Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại lên tới 345 tỷ USD.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng phát biểu tại hội nghị qua video, kêu gọi hỗ trợ khoản thâm hụt ngân sách 38 tỷ USD trong năm 2023 để giúp Ukraine tái thiết.

Sau 8 tháng giao tranh, quân đội Ukraine những tuần qua mở các đợt tiến công dọc theo bờ tây sông Dnieper tới thành phố Kherson, nơi Nga kiểm soát trong những ngày đầu chiến dịch. Giới chuyên gia phương Tây nhận định Nga đang đối mặt nguy cơ mất dần kiểm soát Kherson và cuối cùng sẽ phải rút khỏi thành phố.

Trong khi đó, lực lượng Nga hai tuần qua liên tục sử dụng tên lửa tầm xa tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Haluschenko hôm 21/10 nói rằng Nga đã thực hiện hơn 300 cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng của Ukraine kể từ ngày 10/10, khiến 30-40% hạ tầng điện trên toàn quốc bị hư hại.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-scholz-phuong-tay-se-ho-tro-ukraine-nhieu-thap-ky-4527911.html