AFP ngày 20/5, dẫn lời Tsitohaina Andriamaroahina, người đứng đầu chiến dịch chống đại dịch châu chấu của Liên Hiệp Quốc tại Madagascar, cho biết hàng tỷ con châu chấu tạo ra những đám mây đen đặc, tàn phá khoảng 2/3 diện tích quốc đảo này.
Xuất hiện hàng triệu con châu chấu tại Madagascar.
Theo ông Tsitohaina Andriamaroahina trong những ngày này, những chiếc trực thăng đang rải thuốc sâu để ngăn châu chấu tàn phá mùa màng.
|
|
|
|
|
Trong khi đó nông dân ở làng Amparihibe (cách thủ đô Antananarivo 200 km về phía tây) đốt những đống lửa lớn để xua châu chấu nhưng phương pháp này không thực sự hiệu quả. |
|
|
|
Do thức ăn của châu chấu là thực vật nên chúng tàn phá mọi loại cây cối mà chúng gặp. |
|
|
|
Người dân quốc đảo Madagascar cho biết đây là đại dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 60 năm qua. Chúng phá hủy nghiêm trọng cân bằng sinh thái trên hòn đảo và tàn phá mùa màng. |
|
|
|
Chính quyền không đủ kinh phí để duy trì nỗ lực phun thuốc diệt châu chấu trên diện rộng. Cơ quan phụ trách lương thực của Liên Hiệp Quốc cảnh báo đại dịch châu chấu có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng ở Madagascar. |
|
|
|
Hiện tại 3 máy bay trực thăng liên tục rải thuốc diệt châu chấu. Người ta đã phun khoảng 500.000 lít dung dịch thuốc diệt châu chấu trên khu vực có diện tích hơn 1 triệu hecta. |
|
|
|
|
|
|
|
Dân làng sẽ nhặt những con châu chấu dính thuốc về làm thức ăn cho lợn. |