Cựu Thủ tướng Paul Keating: “Mỹ hàm ý lôi kéo Úc tham gia vào chiến tranh với Trung Quốc”
05:00' 17-01-2017
Cựu Thủ tướng Paul Keating đã chỉ trích Ngoại trưởng được đề cử dưới quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Cựu Thủ tướng Paul Keating. Photo: Eddie Jim
Cựu Thủ tướng Paul Keating đã chỉ trích Ngoại trưởng được đề cử dưới quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump, cáo buộc vị Ngoại trưởng này đã đưa ra một tuyên bố có nguy cơ gây ra chiến tranh và những lời bình luận “lố bịch” về cuộc tranh chấp đang căng thẳng ở biển Đông.
Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Sáu 13/1, ông Keating đã cảnh báo chính phủ Úc nên bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng được đề cử Rex Tillerson về việc gửi “tín hiệu” đến Bắc Kinh rằng việc xây dựng các đảo nhân tạo ở khu vực đang tranh chấp phải dừng lại, và “họ sẽ không được phép đến các đảo đó nữa”.
Cựu Chủ tịch tập đoàn dầu khí Exxon Mobil cũng kêu gọi các nước đồng minh trong khu vực “hỗ trợ Mỹ nếu cần thiết”, làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong khi nước này đang là một siêu cường quốc ở châu Á và đang chủ trương tăng cường sự hiện diện quân sự trên các đảo để chống lại tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng.
Theo ông Keating, tuyên bố của ông Tillerson trong cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ hàm ý “lôi kéo Úc tham gia vào cuộc chiến tranh với Trung Quốc”.
Ông Keating kêu gọi người Úc nên “lưu ý” đến vấn đề này, và đề nghị chính phủ Úc nói với chính phủ của Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức nắm quyền vào ngày 20/1 rằng “Úc sẽ không tham gia vào hành động mạo hiểm này, cũng giống như Úc đã từng từ chối tham gia cuộc chiến xâm lược Iraq của Mỹ cách đây 15 năm”.
“Điều này đồng nghĩa Úc sẽ không có bất kỳ cam kết nào về việc điều động lực lượng hải quân đến biển Đông, cũng như sẽ không hỗ trợ quân sự cho hải quân của Mỹ ở vùng biển này”, cựu Thủ tướng thuộc đảng Lao động cho hay.
“Tuyên bố của ông Tillerson cho rằng hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông có thể là một mối đe dọa đến 'nền kinh tế toàn cầu' là một ý kiến lố bịch. Không có quốc gia nào bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với Trung Quốc nếu nước này cản trở hoạt động hàng hải của các nước khác. Mặt khác, sự thịnh vượng của Úc và an ninh thế giới sẽ bị tàn phá bởi chiến tranh”, ông Keating khẳng định.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã từ chối “suy đoán” về phát biểu của ông Tillerson và cho rằng những ý kiến đó chỉ mới là giả thuyết trong khi Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama và các nhân viên dưới quyền của ông vẫn còn đang hiện diện tại Nhà Trắng.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)