Công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt ở Ấn Độ

08:16' 17-05-2016
Trước tình hình hạn nặng ở 13 bang, các nhà khoa học Ấn Độ đã phát minh ra phương pháp lọc nước ngọt từ nước biển, với công suất 6,3 triệu lít mỗi ngày.

ảnh minh họa

Họ cũng tìm ra phương pháp lọc nhằm lọc sạch các nguồn nước ngầm nhiễm asen và uranium.

Nhà máy được xây dựng bởi các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Bhabha nhằm dùng các chất thải từ lò phản ứng hạt nhân để làm sạch nước biển.

Hiện tại, nước ngọt đang được sử dụng tại các lò phản ứng hạt hân Kudankulam. Nhiều nhà máy tương tự sẽ được xây dựng ở Punjab, West Bengal… và những nơi hạn hán khác.

“Trung tâm sẽ phát triển thêm nhiều loại màng lọc giá rẻ khác nhằm lọc các nguồn nước ngầm bị nhiễm uranium hoặc asen thành nước uống”, KN Vyas, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Hạt nhân Bhabha nói vớiSimple Capicity

Trong lần viếng thăm trung tâm gần nhất, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chạy thử chiếc xe đạp với máy lọc nước lắp kèm. Thao tác đạp xe sẽ cung cấp năng lượng cho quá trình lọc nước bẩn thành nước uống được.

Các nhà khoa học nguyên tử cũng đang chế tạo hàng loạt máy lọc nước gia dụng, bán tại các khu vực hạn hán nặng. Chúng chỉ dùng các màng lọc mỏng và nhiều lớp lọc đặc biệt chuyên dùng cho các kim loại nặng thường thấy trong nước. 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from XALUAN.