"Cởi bỏ khăn trùm đầu tương đương việc thể hiện hành vi thù địch với Cộng hòa Hồi giáo cũng như các giá trị của đất nước. Những người thực hiện hành động bất thường như vậy sẽ bị trừng phạt", Chánh án Tòa án Tối cao kiêm Bộ trưởng Tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejei hôm nay cho hay.

"Với sự giúp đỡ của cơ quan tư pháp và hành pháp, chính quyền sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đối phó những người hợp tác với kẻ thù và tội phạm gây tổn hại trật tự công cộng", ông Ejei nói thêm.

Tại quốc gia Hồi giáo Iran, việc đội khăn trùm đầu đối với phụ nữ được xem là bắt buộc. Quy định này có từ năm 1979, yêu cầu toàn bộ thiếu nữ trên 13 tuổi khi ra đường phải đeo khăn trùm mặt.

Phụ nữ Iran trùm đầu khi mua hàng trên đường phố thủ đô Tehran năm 2021. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của cơ quan tư pháp Iran được đưa ra sau khi đất nước trải qua nhiều tháng biểu tình vì cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi. Nữ sinh viên này qua đời hồi tháng 9/2022, vài ngày sau khi bị cảnh sát đạo đức ở Tehran bắt vì cáo buộc vi phạm quy định trang phục của Iran với phụ nữ.

Các cuộc tuần hành phản đối quy định hà khắc theo luật lệ Hồi giáo bùng phát ở nhiều thành phố, khởi đầu với thông điệp đòi quyền tự do và bình đẳng cho phụ nữ, nhưng dần mở rộng thành biểu tình yêu cầu cải cách xã hội và chính trị, thu hút nhiều tầng lớp xã hội tham gia.

Chính phủ Iran gọi các cuộc biểu tình là hành vi "bạo loạn", do phương Tây xúi giục.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Ari Casanova Vùng: Maribyrnong. Phone: 494 137 708
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/iran-se-trung-phat-phu-nu-khong-doi-khan-trum-dau-4578153.html