Chim chết hàng loạt nghi do cúm gia cầm H5
Cơ quan chức năng bang Nam Australia cho biết vừa phát hiện hơn 1000 con chim nhạn mào chết tại 3 địa điểm ở bang này. Trong khi đó, bang Tasmania cũng xác nhận phát hiện hơn 20 con chim cánh cụt và chim nhạn mào chết.
Một con chim cướp biển nâu được xét nghiệm dương tính với virus H5N1 tại Bệnh viện Động vật Hoang dã Esperance, bang Tây Australia (Ảnh: ABC News)
Mặc dù đều đang chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng để xác định đây có phải là những trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5 hay không nhưng các nhà chức trách cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng của virus này, nó cho thấy virus đang lan rộng sang nhiều nơi và ảnh hưởng lớn đến những loài sống theo bầy đàn như chim nhạn biển hoặc mòng biển.
Hiện nay một số địa phương tại Australia bắt đầu lên kế hoạch tiêm vaccine phòng ngừa virus cúm gia cầm H5 cho động vật. Bang Victoria cho biết sẽ tiêm vaccine ngừa virus cúm gia cầm H5 cho khoảng 5000 con chim cánh cụt trên đảo Phillip. Bang Nam Australia cũng đang cân nhắc về chương trình tiêm phòng virus cúm cho một số loài động vật nhất định tại bang này, bao gồm cả chim cánh cụt.
Tuy vậy việc tiêm phòng không được coi là giải pháp khả thi. Tiến sĩ Stephen Van Mil, Giám đốc điều hành của Tổ chức Phục hồi Động vật Hoang dã Australia cho biết việc tiêm phòng chỉ có tác dụng với những loài chim không biết bay còn đối với những loài biết bay thì không thể bắt chúng lại để tiêm.
Trong bối cảnh này, tiến sỹ Van Mil cho rằng giải pháp hiện nay là chính quyền nên mở thêm các bệnh viện thú ý di động dành cho động vật hoang dã ở mọi tiểu bang của nước này để nhanh chóng giúp đỡ các con chim mang virus đồng thời cần nhanh chóng thu gom và tiêu hủy các chim chết nhiễm virus để hạn chế sự lây lan rộng hơn.
Hiện nay, 6/8 bang và vùng lãnh thổ của Australia đã xuất hiện cúm gia cầm H5.
Article sourced from VOV.