Các cơ quan chức năng như CFA, MFB, cảnh sát và Uỷ ban an toàn lao động mới đây đã cùng đưa ra lời cảnh bảo với dân chúng về rủi ro bị thương và xảy ra hoả hoạn liên quan đến hoạt động bắn pháo hoa trái phép.
Ông Craig Brownlie, một chuyên gia của CFA cho biết pháo hoa là nguyên nhân gây ra khoảng 150 vụ thương tích mỗi năm, trong đó chủ yếu là bị thương ở mắt. Theo quy định của pháp luật ở tiểu bang Victoria, chỉ những người thợ làm pháo hoa được cấp phép, người có giám sát trực tiếp, và những người có giấy phép trong những dịp đặc biệt mới được phép đốt pháo hoa. Cảnh sát Chris Murray, nhân viên đội điều tra các vụ cháy nổ thuộc Sở cảnh sát Victoria cho biết những người bị bắt vì tội đốt pháo hoa trái phép sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc, kể cả hình thức phạt tù.
Kết quả nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu tai nạn thuộc Đại học Monash cho thấy thương tích do pháo hoa và các trường hợp nhập viện xảy ra sau đó thường xảy ra nhiều nhất vào tháng 12 và tháng 1, trong đó có tới hơn một nửa số trường hợp bị thương là do bị bỏng. Ngoài ra, tất cả những chấn thương khác như cụt chân tay, trầy xước, điếc và mù đều đã xảy ra do hoạt động đốt pháo hoa không an toàn và do những dụng cụ tự chế nguy hiểm khác.