Cảnh báo an toàn đối với hệ thống lò sưởi gas không dùng ống dẫn tại các trường học
Len Ferrari, một chuyên gia về chất lượng không khí thuộc viện Woolcock Institute, cũng là một trong số tám người ký tên vào lá thư gửi Thủ hiến bang nói trên.
Tờ kiến nghị yêu cầu Thủ hiến bang, ông Barry O’Farrell, cần sớm tiến hành phá bỏ toàn bộ 51,000 lò sưởi gas không có ống dẫn ở các trường học.
Nguyên chủ tịch tổ chức Clean Air Society of Australia and New Zealand cũng cho hay ông bị ngăn cản việc nêu lên ý kiến quan ngại của mình với nhóm đánh giá rủi ro. Ông cho rằng kết quả nghiên cứu đánh giá chưa chính xác về mối nguy hiểm đối với học sinh tại các phòng học trong thời điểm mùa đông này.
Lý do là vì đợt nghiên cứu của viện Woolcock được tiến hành vào một trong những mùa đông ấm áp nhất trong lịch sử, đó là vào thời điểm cuối tháng Tám, đầu tháng Chín năm 2009, khi nhiệt độ thường ở mức cao hơn từ 4-6 độ so với nhiệt độ thông thường của thời điểm này.
Trước tình hình này, một phát ngôn viên của Sở giáo dục NSW cho hay sự an toàn của học sinh là mối ưu tiên hàng đầu của Sở giáo dục cũng như toàn thể cộng đồng. “Đó cũng là lý do vì sao sau khi bài báo của Woolcock Institute được đăng tải, chính phủ đã tiến hành thay thế hệ thống lò sưởi gas không dùng ống dẫn tại gần 100 trường học tại những vùng lạnh nhất ở NSW”, người phát ngôn này cho biết.
Ông còn cho biết thêm phần đánh giá rủi ro sức khỏe môi trường độc lập cũng đang được tiến hành, và những giấy tờ mà ông Ferrari cung cấp cho Sở giáo dục sẽ được gửi đến chuyên gia đánh giá để xem xét.