Đây là một đổi mới so với hệ thống hiện nay, trong đó số vị trí tuyển sinh là do chính phủ phân bổ. Tuy nhiên, số liệu do Bộ giáo dục liên bang cho thấy hầu hết các trường đại học đều đã mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh trước khi có quy định mới này, mặc dù các trường không nhận được tài trợ từ chính phủ cho một số sinh viên trong đó. Trường Australia Catholic Unversity là trường nhiệt tình nhất trong việc thực hiện chủ trương thay đổi này, bằng cách tăng 36% chỉ tiêu tuyển sinh từ năm 2009 đến năm nay. Ở tiểu bang NSW, những trường thực hiện thay đổi mạnh mẽ có University of Western Sydney, tăng 17% chỉ tiêu tuyển sinh, trường Macquarie University và Wollongong University đều tăng 15 %.
Bộ trưởng giáo dục trung học Chris Evans cho biết quyết định thay đổi của chính phủ Lao động đã giúp lượng tuyển sinh của các trường đại học tăng nhiều chưa từng thấy. "Đây là một tin tức đáng mừng đối với nền kinh tế của nước ta. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều người dân Australia có cơ hội được nhận bằng cấp mà họ cần để tiếp cận với những công việc cần tay nghề cao trong tương lai", Thượng nghị sỹ Evans cho biết.
Chính phủ đã đề ra chỉ tiêu là từ nay đến năm 2025, sẽ có khoảng 40% số người ở độ tuổi từ 25-34 được nhận tối thiểu bằng cử nhân trở lên. Năm ngoái, đã có 34% số người thuộc nhóm này được nhận bằng cử nhân trở lên. Trong năm 2009 và 2010, số lượng tuyển sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của các trường đại học tăng nhanh hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh đối với sinh viên thuộc tầng lớp giàu có. Theo số liệu sơ bộ cho thấy xu hướng này sẽ còn tiếp tục diễn ra trong những năm tới.