Các trường công lập ở Victoria bị đe doạ tước giấy phép hoạt động
01:00' 11-03-2017
Sở Giáo dục bang Victoria đã đe doạ tước giấy phép hoạt động của các trường công lập ở tiểu bang khi các hiệu trưởng lên tiếng chống lại một quy định được cho là gây xúc phạm sâu sắc.
David Finnerty. Photo: Ken Irwin
Hiệu trưởng tại các trường công lập ở Victoria đã ký các văn bản cam kết rằng họ sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng trẻ em.
Thế nhưng trong một động thái bất thường, họ còn bị yêu cầu ký các văn bản pháp luật để chứng minh lời họ nói là sự thật và sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn.
Theo Tổ chức Đăng ký và Chứng nhận bang Victoria (VRQA), những hiệu trưởng từ chối ký vào các văn bản pháp luật bị cho là vi phạm các tiêu chuẩn mới về an toàn trẻ em.
Hiệu trưởng trường Hampton Park Secondary College, ông David Finnerty, đã từ chối ký vào tờ văn bản pháp luật vì ông cho rằng đây là bằng chứng cho thấy "sự không tin tưởng" của Sở Giáo dục bang Victoria đối với các hiệu trưởng.
Ông Finnerty cho biết ông đã tuân thủ các tiêu chuẩn mới và đã ký một văn bản xác nhận điều này. Ông nói rằng đây là lần đầu tiên ông bị yêu cầu ký vào một văn bản pháp luật trong sự nghiệp 23 năm làm hiệu trưởng của mình.
Ông Finnerty gần đây đã nhận một bức thư từ Sở Giáo dục bang Victoria nói rằng quyết định của ông đã gây ra "nguy cơ đáng kể" và trường học của ông có thể bị tước giấy phép hoạt động. Hãng Fairfax Media cũng thu thập được những bức thư tương tự mà Sở Giáo dục bang Victoria đã gửi cho các hiệu trưởng khác.
Ông Finnerty cho biết nếu ông bị buộc phải ký vào tờ văn bản pháp luật, ông sẽ viết "đã ký dưới hình thức ép buộc", khiến nó trở nên vô dụng, và cũng chuẩn bị sẵn sàng để mất việc.
Người phát ngôn phụ trách giáo dục của phe đối lập, ông Nick Wakeling, nói rằng chính quyền Lao động của Thủ hiến Andrews đã cho thấy "sự không tin tưởng" đối với các hiệu trưởng, những người vốn cần được hỗ trợ nhiều hơn.
Chủ tịch Liên đoàn Hiệu trưởng Úc, bà Julie Podbury, cho biết bà đã liên lạc với hàng chục hiệu trưởng đã từ chối ký tên vào tờ văn bản pháp luật vì cảm thấy "bị xúc phạm sâu sắc".
Bà Podbury cho rằng đây là một yêu cầu "vô lý" bởi vì hiệu trưởng của các trường công lập là nhân viên của chính phủ và họ đã cần phải đáp ứng một số nghĩa vụ nhất định theo hợp đồng của họ.
Bà Podbury nói rằng việc ký kết một văn bản pháp luật chưa bao giờ là một phần của quy định kiểm soát các tiêu chuẩn mới có hiệu lực hồi năm ngoái.
Sở Giáo dục bang Victoria đã từ chối cho biết có bao nhiêu trường học bị đe doạ tước giấy phép hoạt động. Một người phát ngôn cho biết các hiệu trưởng và chủ tịch hội đồng trường học của tất cả các trường công lập, Công giáo và tư thục đều phải ký vào văn bản pháp luật.
Giám đốc Tổ chức Đăng ký và Chứng nhận bang Victoria, bà Lynn Glover, cho biết bà sẽ tiếp tục theo dõi các trường học và những người không tuân thủ quy định sẽ được chuyển cho Sở Giáo dục bang Victoria để xử lý ngay.
Được biết, các tiêu chuẩn mới được thực hiện theo một khuyến nghị của cuộc điều tra về nạn lạm dụng tình dục trẻ em ở Victoria.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)