Bệnh nhân tham gia thử nghiệm thuốc mới điều trị ung thư phổi
Ung thư phổi là căn bệnh ung thư gây tử vong cao nhất ở Úc. Có những người nhiễm bệnh này ngay khi họ còn trẻ và hoàn toàn không hút thuốc. Tại bang Victoria, 9 bệnh nhân trong số này nằm trong những người đầu tiên trên thế giới tham gia thử nghiệm một loại thuốc mới điều trị ung thư phổi.
Loại thuốc mới điều trị ung thư phổi đang được thử nghiệm lâm sàng. (Credit: ABC)
Glenda Nolan là một trong 9 người đang tham gia thử nghiệm lâm sàng quốc tế để ra đời loại thuốc mới điều trị bệnh ung thư phổi ở giai đoạn tiến triển.
Glenda Nolan bị chuẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn tiến triển từ hai năm trước dù cô chưa bao giờ hút thuốc. Với độ tuổi 56, cô trẻ hơn độ tuổi của những người thường bị chuẩn đoán ung thư phổi tới 15 năm.
“Tôi được xạ trị hồi tháng sáu và hóa trị từ tháng Bảy đến tháng Mười. Nhưng rồi tôi được cho biết là khối u quá to và không thể làm điều gì khác nữa”, cô nói.
Một loại thuốc mới có tên Ceritinib, do Công ty dược phẩm Novartis sản xuất, được đưa vào thử nghiệm lâm sàng quốc tế. Trung tâm Ung thư Peter MacCallum tại Melbourne là một trong các cơ sở tham gia thử nghiệm này.
Glenda phù hợp với các tiêu chuẩn tham gia thử nghiệm và từ tháng 12 năm 2012, cô bắt đầu dùng Ceritinib.
Các khối u của cô bắt đầu teo lại và từ tháng Giêng năm nay, Glenda cho biết rằng bệnh tình cô có dấu hiệu cải thiện. “Tuyệt vời.Thực sự rất tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này”, cô nói.
“Thuốc cũng gây ra tác dụng phụ là buồn nôn, tiêu chảy và mệt mỏi. Tuy nhiên, điều tôi có thể nói là sức khỏe của tôi giờ đã khá hơn”, Glenda nói.
Theo các nhà khoa học, cơ thể chúng ta vốn có sẵn gen ALK (lymphoma kinase kinase) hoặc ALK. Năm 2007, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi gen này đột biến, sẽ dẫn tới quá trình phân tách các tế bào ung thư phổi.
Được biết đến như một chất ức chế ALK, Ceritinib sẽ khiến quá trình này ngừng lại, thậm chí dừng hẳn.
Tại Úc, 10 ngàn người được chẩn đoán mắc ung thư phổi mỗi năm và mỗi năm lại có 8 ngàn người chết bởi căn bệnh này. Người ta ước tính 5% trong số họ có ung thư biến đổi gen ALK.
Giáo sư Ben Solomon, tại Trung tâm Ung thư Peter MacCallum, cho biết: “Một bệnh nhân của chúng tôi trước đây từng phải lê từng bước một lên cầu thang thì mới đây, sau khi bệnh tình đã cải thiện, đã tổ chức hẳn một hành trình bằng xe đạp, dài tới 100 km”.
Giáo sư Ben Solomon cho biết thêm, những bệnh nhân mắc ung thư phổi do đột biến gen ALK có xu hướng trẻ hơn và không hút thuốc. “Chẳng hạn, bệnh nhân nói ở trên mới 48 tuổi và cũng không hút thuốc”
Kết quả thử nghiệm giai đoạn một vừa được công bố sáng 26.3 trên tạp chí Y học New England. Giai đoạn hai của thử nghiệm hiện đã được lên kế hoạch.