Ngày 8-10, Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 21 đã bế mạc tại Bali (Indonesia) trong sự đồng thuận của các nền kinh tế thành viên trên nhiều vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới.
Các nhà lãnh đạo thảo luận tại APEC 21.
APEC 21 diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị toàn cầu có nhiều biến động, đà phục hồi kinh tế chưa bền vững, Vòng đàm phán Doha vẫn trì trệ. Vì vậy, diễn đàn kinh tế quan trọng trong năm của khu vực đã đề ra một trong những nhiệm vụ then chốt là khẳng định cơ chế hợp tác ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, để tiếp tục duy trì vai trò đầu tàu về tăng trưởng và liên kết kinh tế thế giới. Theo dự báo, các nền kinh tế APEC sẽ tăng trưởng 6,3% trong năm nay và 6,6% trong năm tới. Mặc dù vậy, sự phục hồi chưa thực sự vững chắc ở khu vực, với những chính sách tài chính không chắc chắn tại Mỹ, đang tác động đến các thành viên APEC, đặc biệt là những nền kinh tế đang nổi lên. Đây là lý do các nhà lãnh đạo chọn chủ đề trọng tâm cho APEC 21 là "Châu Á - Thái Bình Dương tự cường: Ðộng lực của tăng trưởng toàn cầu".
Nhiều sáng kiến đã được đưa ra trong quá trình thảo luận. Theo đó, các nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua quyết tâm chính trị và sự ủng hộ mạnh mẽ của APEC nhằm thúc đẩy Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thông qua thỏa thuận mới có tên gọi "Gói Bali" về các vấn đề phát triển, một số vấn đề nông nghiệp và thuận lợi hóa thương mại. Đây được coi là một trong những "đòn bẩy" có ý nghĩa quyết định đối với vòng đàm phán Doha và hệ thống thương mại đa phương. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng thỏa thuận đẩy mạnh hoàn thành các mục tiêu Bogor vào năm 2020 về tự do hóa thương mại đầu tư nhằm xây dựng một khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tự cường, gắn kết, phát triển đồng đều, công bằng và bền vững. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác của APEC 21 là thỏa thuận triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sự tham gia rộng rãi của khu vực tư nhân trong thương mại dịch vụ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn tài chính thương mại, thực hiện giảm thuế xuống dưới 5% vào năm 2015 đối với 54 mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa môi trường APEC (EGS).
Trong bối cảnh xu thế liên kết trong khu vực được đẩy mạnh, những thỏa thuận vừa đạt được kết hợp với việc tăng cường trao đổi thông tin liên kết giữa các nền kinh tế thành viên sẽ là một bước tiến lớn trong lộ trình xây dựng Khu vực thương mại tự do toàn Châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) như mong muốn chung của các nhà lãnh đạo APEC. Điều này được thể hiện rõ ràng qua bản Tuyên bố chung khẳng định sự đồng thuận, cùng hướng đến các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020 và hội nhập toàn diện các nền kinh tế trong khu vực. Các thành viên APEC cũng cam kết áp dụng các chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng và có trách nhiệm nhằm bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính ở khu vực, đồng thời ngăn chặn sự lan rộng của các tác động xấu đối với quá trình phục hồi còn nhiều khó khăn.