Anh, Hà Lan và Đức ngày 24/1 đã kêu gọi dân chúng của họ rời khỏi thành phố Benghazi của Lybia trước nguy cơ nổ ra nhiều cuộc tấn công chống lại các đại diện phương Tây ở nước này.
Bộ Ngoại giao Anh đưa ra cảnh báo về "một mối đe dọa sắp xảy ra với người phương Tây ở
Benghazi
và kêu gọi những công dân người Anh ngay lập tức hãy rời khỏi thành phố này". Phía London cho rằng, tại Libya hiên đang có "những mối de dọa khủng bố nghiêm trọng", đặc biệt là các cuộc tấn công và bắt cóc người nước ngoài sau khi Pháp can thiệp quân sự
Mali.
Mặc dù Tripoli phản biện những cáo buộc trên là vô căn cứ, nhưng Hà Lan và Đức coi việc làm của Anh là một "ví dụ tốt" và cũng kêu gọi dân chúng của mình rời khỏi Benghazi.
Hãng hàng không quốc gia của Malta - Air Malta đã hủy tất cả các chuyến bay tới Benghazi vào ngày thứ Năm 24/1.
|
|
|
Ba nước châu Âu kêu gọi dân chúng của họ rời khỏi Benghazi. |
Vụ khủng bố cóc con tin xảy ra vào tuần trước ở In Amenas, Algeria chính là 1 lời yêu cầu Pháp chấm dứt can thiệp quân sự vào Mali. Quân đội Algeria đã giải thoát 685 công dân
Algeria và 197 kỹ thuật viên người nước ngoài của 8 quốc gia.
Vào tháng 9/2012, một số kẻ giấu mặt đã tấn công bằng lựu đạn vào tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở Benghazi và cướp đi sinh mạng của Đại sứ Christopher Stevens, 52 tuổi, và ba quan chức khác.
Trước đó không lâu, hàng ngàn người Libya đã bao vây sứ quán Mỹ và hô vang những khẩu hiệu chống Mỹ. Họ đã đốt cháy một lá cờ Mỹ phản đối buổi lễ ra mắt bộ phim "Sự vô tội của người Hồi giáo" mà theo nhận định của Tổng thống Mỹ Barack Obama thì bộ phim này là một xúc phạm đối với các quốc gia Hồi giáo