Ngày 16/3/2014, tin tặc đã tấn công trang web chính thức của cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý để ly khai của Crimea chỉ vài giờ ngay trước khi thời gian bỏ phiếu bắt đầu.
Dẫn lời một quan chức Crimea đã phát biểu trong thông báo chính thức, hãng tin RIA Novosti cho biết lúc 1:00 sáng ngày 16/3, website chính thức để trưng cầu dân ý của Crimea đã phải hứng hàng loạt các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDOS)với số lượng yêu cầu truy nhập khổng lồ.
|
Crimea đã tiến hành trưng cầu dân ý để ly khai khỏi Ukraine |
Theo báo cáo công bố trên trang Referadum2014.ru, các chuyên gia đã tính toán và cho rằng các cuộc tấn công trên có nguồn gốc từ một cơ sở của Đại học Illinois tại Urbana-Champaign của Mỹ.
Các cuộc tấn công dạng trên thường bắt nguồn từ các botnets. Botnets chính là mạng lưới các máy tính bị kiểm soát ngầm bởi các hackers mà người dùng không hề hay biết.
Các hacker có thể điều khiển các botnets từ xa, dùng nó để gửi rất nhiều các yêu cầu truy nhập đến máy chủ của một trang web khiến cho máy chủ bị quá tải và bị gián đoạn. Khi đó, máy chủ sẽ từ chối tất cả các yêu cầu truy nhập vào website.
Một cuộc tấn công như vậy được gọi là cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDOS).
Theo RIA, thứ 6, ngày 14/3/2014, một website của chính phủ Nga cũng bị tấn công bằng “đòn” tương tự. Trong số các trang web bị tấn công kể trên có cả trang web chính thức của điện Kremlin và Ngân hàng Trung ương Nga.