Phó cố vấn Sở cảnh sát Victoria, ông Simon Overland, cho biết bạo lực gia đình là một hành vi phạm tội xảy ra hàng ngày. “Bạo lực gia đình là nguyên nhân hàng dầu dẫn đến nạn tử vong có thể ngăn chặn, gây nên tình trạng bệnh tật và ốm yếu trong phụ nữ ở lứa tuổi từ 15 đến 44, gây thiệt hại khoảng $2 tỷ mỗi năm,” ông Overland cho hay. “Sở cảnh sát Victoria đã làm việc chặt chẽ với các thành viên của mình để bảo đảm là một tổ chức, chúng tôi có thể ban lệnh thông báo an toàn bất kỳ khi nào cần thiết”. Thông báo bảo vệ có điều kiện tương tự với lệnh can thiệp tạm thời, trong đó có quyền giam giữ kẻ phạm tội trong vòng 72 giờ đồng hồ, kể cả những ngày cuối tuần và ngày lễ.
Trung sỹ Steve Evans thuộc Sở cảnh sát Victoria và cô Saranya Camoran, một nạn nhân của bạo lực gia đình, đã có mặt tại buổi lễ công bố Luật vào hôm thứ Hai vừa qua. Cô Saranya đã bị hành hạ về thể xác, tinh thần và tài chính trong nhiều năm và trung sỹ Evans đã điều tra vụ án của cô và đưa được kẻ phạm tội ra toà. “Saranya đã rất dũng cảm khi tố cáo với cảnh sát về vụ việc cô bị hành hạ, bởi vì cô là người nhập cư và vì cô còn quan tâm đến kẻ phạm tội”, trung sỹ Evans cho hay. Ông Evan cũng khuyến khích và ủng hộ để cô Saranya tiếp tục theo đuổi vụ kiện, đặc biệt với trường hợp là một người dân nhập cư như cô.